Nguyên Bí thư Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Quang Phong

(Dân trí) - Thủ tướng điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 24/9, Thủ tướng ký Quyết định 1444/QĐ-TTg, điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Nguyên Bí thư Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ - 1

Bà Phạm Thị Thanh Trà được điều động bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Bà Phạm Thị Thanh Trà (SN 1964), quê quán tỉnh Nghệ An, là thạc sỹ Quản lý giáo dục, cử nhân Sư phạm; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII. Bà Trà từng trải qua các cương vị công tác như Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy TP Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trước đó, tại Đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái, bà Trà không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được Ban Chấp hành khóa XIX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Nội vụ hiện có 6 Thứ trưởng gồm bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Nguyễn Duy Thăng, ông Trần Anh Tuấn, ông Triệu Văn Cường, ông Nguyễn Trọng Thừa, ông Vũ Chiến Thắng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện nay là ông Lê Vĩnh Tân.