PhotoStory

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Trong công viên Bố Vệ (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có hồ điều hòa rộng hơn 3ha. Do không có lan can bảo vệ, hồ nước này đang tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 1

Công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa là hợp phần thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 2

Dự án có mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, quy mô 15ha, được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2022. Kể từ khi đưa vào sử dụng, công viên thu hút đông đảo người dân địa phương đến vui chơi, giải trí, thư giãn và tập luyện thể dục, trong đó có nhiều trẻ em. 

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 3

Tổng thể công viên gồm nhiều hạng mục như: sân chơi sinh hoạt cộng đồng, cầu tàu, cầu ngắm cảnh, khu dụng cụ tập thể thao ngoài trời... Ngoài ra, ở giữa công viên là hồ điều hòa rộng 3,35ha, độ sâu trung bình 1,2m, vị trí sâu nhất gần 2m.

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 4
Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 5

Tuy nhiên, nhiều người dân khi vui chơi, giải trí quanh hồ điều hòa tỏ ra lo ngại vì không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

"Hồ nước sâu và rộng nên có thể xảy ra đuối nước bất cứ lúc nào. Đặc biệt là trẻ nhỏ, vào những giờ tan học, các cháu thường đạp xe quanh hồ, nếu không may ngã xuống thì rất nguy hiểm.

Ngày 17/3 vừa qua, tại hồ điều hòa đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé 6 tuổi thiệt mạng. Tôi nghĩ chính quyền địa phương cần sớm lắp đặt lan can bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người dân khi vui chơi tại công viên", một người dân sinh sống gần công viên chia sẻ.

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 6

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm buổi chiều, có nhiều trẻ nhỏ thường xuyên đạp xe quanh hồ.

Tuy nhiên, hạng mục hồ điều hòa tại công viên chỉ được thiết kế dải phân cách mềm là phần thảm cỏ (rộng hơn 1m) để tạo khoảng cách với mặt hồ, không có lan can bảo vệ, biển cảnh báo nguy hiểm.

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 7
Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 8

Thậm chí, một số cháu nhỏ còn đứng quanh mép hồ để đùa nghịch.

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 9

Quanh hồ điều hòa hơn 3ha, chỉ có hạng mục các cây cầu ngắm cảnh ven hồ được lắp đặt hệ thống lan can. 

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 10

Ngoài những bất cập quanh hồ điều hòa, tình trạng người dân dắt chó không rọ mõm đi dạo trong công viên vẫn diễn ra thường xuyên. 

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 11

Trong khi đó, phía ngoài cổng công viên, đơn vị quản lý đã treo biển cấm mang, dắt chó vào công viên và những lời cảnh báo về độ nguy hiểm. 

Nguy hiểm rình rập quanh hồ điều hòa giữa công viên 40 tỷ đồng ở Thanh Hóa - 12

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, cho biết kể từ khi đưa vào sử dụng đến nay, tại hồ điều hòa đã xảy ra 2 vụ trẻ nhỏ ngã xuống hồ. Trong đó, có 1 vụ đuối nước thương tâm (xảy ra hôm 17/3). 

Liên quan đến việc đề xuất lắp đặt lan can bảo vệ sau sự cố đuối nước, vị lãnh đạo phường Đông Vệ cho hay, công viên Bố Vệ xây dựng trên địa bàn nhưng việc quản lý vận hành được UBND thành phố Thanh Hóa giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

"Trong quá trình quản lý, vận hành, nếu có bất cập xảy ra thì công ty có trách nhiệm đề xuất", vị lãnh đạo thông tin thêm. 

Ông Hồ Viết Lân, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ cho lắp biển cảnh báo nguy hiểm quanh hồ điều hòa. 

Theo ông Lân, đơn vị chỉ được giao quản lý vận hành theo hiện trạng được giao. Việc đề xuất lắp đặt lan can, không thuộc thẩm quyền của đơn vị. "Thông qua báo chí và người dân phản ánh, thành phố đã nắm được sự việc, thời gian tới sẽ có các biện pháp cụ thể", ông Lân cho biết thêm.