Người yêu đòi chia tay, nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu

(Dân trí) - Sau khi bị người yêu nói lời chia tay, Lương Văn L. (SN 1997, trú tại Tân Triều, Quảng Ninh) đã đổ xăng lên người tự thiêu. Hậu quả L. bị bỏng toàn thân với tỷ lệ 63%.


Lương Văn L. bỏng toàn thân sau khi có hành động dại dột tẩm xăng tự thiêu.

Lương Văn L. bỏng toàn thân sau khi có hành động dại dột tẩm xăng tự thiêu.

Ngày 31/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 30/10, tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong đã xảy ra vụ một thanh niên dùng xăng định tử tự nhưng bất thành và đã bị bỏng nặng toàn thân.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Yên Phong làm rõ, nam thanh niên đổ xăng tự thiêu là Lương Văn L. (SN 1997, trú Tân Triều, Quảng Ninh) có quen biết yêu đương với Mẫn T.H. (SN 1999, trú tại tỉnh Thanh Hóa) cùng làm một công ty ở Khu công nghiệp Yên Phong.

Trong thời gian yêu nhau, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần L. đã đe dọa tự tử.

Sáng 30/10, H. đến phòng trọ của L. để đề nghị chia tay. Ngay sau khi bị người yêu nói lời chia tay, L. đã đổ xăng lên mình tự thiêu.

Mặc dù được mọi người nhanh chóng dùng chăn và nhiều thứ khác để dập lửa nhưng do ngọn lửa bén nhanh khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân.

Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện. Hiện tại nạn nhân L. đang nằm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia với tỷ lệ bỏng 63%.

Bá Đoàn