Trước thông tin hàm lượng chì trong sữa XO rất cao:

Người tiêu dùng không… ngại XO

(Dân trí) - Cách đây hơn 4 tháng, người tiêu dùng Việt Nam “ngơ ngác” vì sản phẩm sữa XO của Hàn Quốc “tự nhiên” biến mất trên thị trường. Đến nay, lại có thông tin <a href=" http://www1.dantri.com.vn/suckhoe/2006/1/96542.vip"> hàm lượng chì trong sữa XO cao hơn so với tiêu chuẩn đăng ký</a> làm không ít các bà mẹ phải giật mình.

Thế nhưng, phần lớn trong số họ vẫn khẳng định, nếu có sữa XO, họ vẫn sẽ chọn loại sữa này.

 

Sữa XO của Công ty Namyang (Hàn Quốc) có 4 sản phẩm: XO1, XO2, XO3 và XO4 đã được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp đăng ký chất lượng hàng hóa. Dù sữa được bán với giá khá cao, đắt gấp 2-3 lần so với các loại sữa khác của Việt Nam nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn do chất lượng của sữa.

 

So với loại sữa ABBOT (một nhãn hiệu sữa dùng cho trẻ em cũng rất nổi tiếng) thì giá của XO vẫn ở hàng “sao”. Một hộp sữa ABBOT 900gr có giá chỉ 226.000 đồng thì một hộp sữa XO 800gr có giá là 275.000 đồng.

 

Chị Đoàn Trần (Mai Động, Hà Nội) cho biết, khi sinh con, chị nuôi bộ bằng sữa ngoài và loại sữa đầu tiên chị ngắm tới là sữa XO. Bé vừa sinh ra chị đã cho con uống sữa XO ngay và chị nhận thấy đây là một sản phẩm rất tốt. Bé dễ hấp thụ sữa, tiêu hoá tốt, bụ bẫm, thông minh và cao hơn. Cho bé uống sữa này được 6 tháng thì chị không không thể mua tiếp được vì sản phẩm này không còn có trên thị trường.

 

“Tôi vẫn thường mua sữa tại của hàng Liên Đạt, Bạch Mai, nhưng khi hỏi sữa XO thì họ chỉ nói “Nội bộ đánh nhau, không nhập”. Tôi không hiểu bản chất vấn đề như thế nào nhưng thấy rất tiếc, vì bé nhà tôi dùng loại sữa này rất hợp. Tôi cũng đã thử đi hỏi ở một vài siêu thị, cửa hàng khác nhưng họ đều trả lời là tạm thời không nhập loại sữa này nữa”.

 

Bà chủ cửa hàng Liên Đạt cũng cho biết, có rất nhiều bà mẹ đến hỏi sữa XO. Khi buộc phải chuyển sang một loại sữa khác, họ rất băn khoăn bởi bé đã quen dùng một loại sữa. Nhưng vì một thời gian dài không có loại sữa này nên họ buộc phải chọn loại sữa khác thay thế cho bé.

 

Tại Siêu thị BigC, nhân viên quầy sữa cho biết, siêu thị đã ngừng bán sữa XO của Hàn Quốc gần 5 tháng do sữa XO không có nhập vào Việt Nam và giá thành sản phẩm này quá cao.

 

Chị Hoàng Thu Hà (Thụy Khuê, Hà Nội) cũng đã cho con sử dụng sữa XO được gần hai năm nay. “Bé Tu Ti nhà tôi đã uống quen loại sữa này từ lúc mới sinh. Khi buộc phải thay sữa cho con, tôi rất vất vả vì bé không quen sữa”.

 

Trước thông tin sữa XO có hàm lượng chì rất cao, nhiều bà mẹ tin dùng sản phẩm này không khỏi giật mình. Nhưng nhiều người khi được hỏi vẫn quyết định chọn XO nếu hàm lượng chì không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Chị Trần cho biết. “Tôi tin XO vì đây là một sản phẩm uy tín của Hàn Quốc. Nếu sản phẩm này tiếp tục có mặt trên thị trường Việt Nam, tôi sẽ lại mua XO. Còn hàm lượng chì như thế nào, đó là tính toán của các chuyên gia dinh dưỡng. Nếu nó không vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thì tôi nghĩ nó vẫn an toàn với trẻ”.

 

Hàm lượng chì trong XO chưa vượt qua mức an toàn Việt Nam cho phép

 

Ông Trần Quang Trung, Chánh thanh tra Bộ Y tế cho biết, tiêu chuẩn về hàm lượng chì mà công ty độc quyền phân phối sản phẩm sữa XO của hãng Namyang đăng kí với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm là 0,02mg/kg. Tuy nhiên, trong lô sản phẩm sữa XO2 còn hạn sử dụng đến tháng 5/2006 được kiểm tra có hàm lượng chì là 0,107mg/kg, cao gấp 5,35 lần so với tiêu chuẩn do cơ sở công bố.

 

Còn tiêu chuẩn an toàn Việt Nam đặt ra cho hàm lượng chì trong sản phẩm là 2mg/kg. Như vậy, hàm lượng chì trong sản phẩm sữa này chưa vượt qua mức an toàn Việt Nam cho phép.

 

Tuy nhiên, theo ông Trung, chúng ta vẫn cần khuyến cáo hãng sữa Namyang cần đăng kí và sản xuất đúng theo tiêu chuẩn đã đăng kí với Việt Nam, dù hàm lượng chì này chưa vượt qua tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam.

 

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục kiểm tra những lô hàng sữa XO mới nhập.

 

Hồng Hải - Mạnh Cường