TPHCM:

Người Sài Gòn “xí chỗ” chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh

(Dân trí) - Mặc dù phải đến 21h tối nay 2/9, chương trình bắn pháo hoa mừng Quốc khánh mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ sớm, hàng nghìn người dân và du khách TP đã đổ về 2 bên bờ sông Sài Gòn để “xí chỗ” chờ xem pháo hoa.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 19h tối 2/9, người dân TPHCM đã đổ về khu vực trung tâm như Bến Bạch Đằng, dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và đường Võ Văn Kiệt… để “xí chỗ” chờ xem pháo hoa.

Trong khi đó, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, lượng người đổ về cũng khá đông, các quán cà phê, nhà hàng 2 bên phố đi bộ tại đây khách đã ngồi chật kín.

Người Sài Gòn “xí chỗ” chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh - 1
Người dân “xí chỗ” dọc bờ sông Sài Gòn chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh
Người dân “xí chỗ” dọc bờ sông Sài Gòn chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh

Càng về gần thời điểm bắn pháo hoa, lượng phương tiện đổ về trung tâm ngày một đông nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ ở đoạn đường Tôn Đức Thắng.

Để người dân an tâm vui chơi và xem pháo hoa, lực lượng CSGT TPHCM được bố trí tại các giao lộ để điều tiết giao thông cũng như đảm bảo an ninh trật tự.

Theo UBND TPHCM, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm là nóc hầm Thủ Thiêm phía quận 2 (bắn pháo hoa tầm cao) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, bắn tầm thấp) với thời gian bắn 15 phút, từ 21h đến 21h 15.

Người dân tập trung chật kín phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thời điểm bắn pháo hoa
Người dân tập trung chật kín phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thời điểm bắn pháo hoa
Nhiều người tranh thủ xí chỗ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Nhiều người tranh thủ xí chỗ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Ai ai cũng háo hức
Ai ai cũng háo hức
Nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo ra bên ngoài lan can bảo vệ của bờ sông để ngồi chờ xem pháo hoa
Nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo ra bên ngoài lan can bảo vệ của bờ sông để ngồi chờ xem pháo hoa

Ánh sáng lung linh tại trụ sở UBND TPHCM ngày Quốc khánh

Ánh sáng lung linh tại trụ sở UBND TPHCM ngày Quốc khánh

Đình Thảo - Trương Nhân