TPHCM:

Người Sài Gòn hào hứng trải nghiệm phố đi bộ đầu tiên

(Dân trí) - Sau 7 tháng thi công, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã kịp hoàn thành chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Sáng 29/4, phố đi bộ đầu tiên của thành phố đã chính thức “mở cửa” chào đón hàng ngàn du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.


Theo ghi nhận của PV Dân trí, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được tăng cường khá nhiều bồn hoa di động được được đặt xen kẽ với những hàng Lộc vừng hai bên trục đi bộ giúp tạo thêm mảng xanh và điểm nhấn mỹ quan cho toàn khu phố. Du khách đặc biệt hài lòng với hệ thống phun sương được thiết kế khá kín đáo trên hệ thống cây xanh, để giảm bớt cái nắng nóng của Sài Gòn. Trong khi đó, khu vực hồ phun nước là sự lựa chọn lý tưởng nhất để mọi người vui chơi, chụp hình kỷ niệm.

Sáng 29/4, phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức chào đón khách tham quan
Sáng 29/4, phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức chào đón khách tham quan

Hai trục đường trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, các phương tiện được tổ chức lưu thông một chiều, với 3 làn xe. Xen kẽ các giao lộ là hệ thống đèn giao thông để người đi bộ ra vào quảng trường đi bộ.

Các phương tiện giao thông được tổ chức lưu thông một chiều trên 2 trục đường dọc khu phố
Các phương tiện giao thông được tổ chức lưu thông một chiều trên 2 trục đường dọc khu phố

Có mặt tại khu phố đi bộ, ông Nguyễn Thành Chung – Giám đốc Sở GTVT thành phố thể hiện sự hài lòng với công trình phố đi bộ đầu tiên của thành phố. Toàn cảnh phố Nguyễn Huệ sẽ đẹp lung linh về đêm với hồ phun nước kết hợp ánh sáng màu, âm thanh; hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Điểm nhấn nổi bậc của phố đi bộ Nguyễn Huệ là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tòa nhà UBND thành phố.

Theo ông Chung, thời gian tới khu vực này sẽ được lắp đặt wifi miễn phí phục vụ khách tham quan. Bên cạnh đó, nhiều trạm thông tin sẽ được lắp đặt, cung cấp các địa điểm tham quan, du lịch, trung tâm mua sắm… để tăng cường tính tiện ích tại phố đi bộ.

“Sắp tới sẽ có 160 ghế gỗ được đặt dọc khu phố. Điều đặc biệt, số gỗ này được tận dụng từ nguồn cây xanh bị đốn hạ để phục vụ dự án ga tàu điện ngầm. 45 ngày tới sẽ có hệ thống xe điện đưa đón khách từ khu vực công viên 23/9, Thảo Công viên và các địa điểm du lịch của quận 1 đến phố đi bộ. Theo đó, sẽ có 20 chiếc xe điện với sức chứa 12 người/xe, khai thác với tốc độ 15 – 20km/h”, ông Chung thông tin thêm.

Ông Chung nhấn mạnh, để đường Nguyễn Huệ trở thành phố đi bộ đúng nghĩa, sắp tới thành phố sẽ có quy chế quản lý; việc tổ chức lễ hội, chương trình văn hóa, hay khai thác du lịch, dịch vụ cũng đã được tính tới, hiện UBND Quận 1 kết hợp với Sở Du lịch xây dựng chương trình cụ thể để trình UBND thành phố… Ngoài ra, hệ thống cây xanh sẽ được chú trọng đặc biệt để đảm bảo phát triển tốt, những cây nhỏ vẫn được tiến hành thay thế dần dần với mục tiêu là tạo nhiều bóng mát, tăng tỷ lệ phủ xanh…

Một số hình ảnh ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng nay:

Khách tham quan rất hứng thú với hồ phun nước
Khách tham quan rất hứng thú với hồ phun nước

Nhiều bồn hoa di động được tăng cường để tăng mỹ quan và phủ thêm mảng xanh
Nhiều bồn hoa di động được tăng cường để tăng mỹ quan và phủ thêm mảng xanh

Hệ thống phun sương làm mát khu phố đi bộ được gắn trên hàng cây Lộc vừng dọc trục đi bộ
Hệ thống phun sương làm mát khu phố đi bộ được gắn trên hàng cây Lộc vừng dọc trục đi bộ

Thùng rác được thiết kế khá mát mắt và thân thiện, đặt cạnh gốc cây
Thùng rác được thiết kế khá mát mắt và thân thiện, đặt cạnh gốc cây

Làn đường lưu thông một chiều rộng 10,5m (với 3 làn xe)
Làn đường lưu thông một chiều rộng 10,5m (với 3 làn xe)

Làn đường lưu thông một chiều rộng 10,5m (với 3 làn xe)
Hệ thồng đèn giao thông có phát âm thanh được lắp đặt tại các giao lộ dọc khu phố kết nối với khu đi bộ.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn