1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Sài Gòn đồng lòng trả lại vỉa hè cho người đi bộ

(Dân trí) - Hoạt động quyết liệt đòi lại vỉa hè của Quận 1 đã lan rộng sang các quận khác cho thấy quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương hè phố của chính quyền TPHCM. Những có "nhà mặt phố" cũng đã cùng bắt tay, tự tháo dỡ các hạng mục, công trình lấn ra hè phố để trả lại lối đi bộ chung.

Việc lãnh đạo Quận 1, TPHCM quyết liệt trong việc “đòi” lại vỉa hè ở nhiều tuyến đường cho người đi bộ đã nhận được rất nhiều sự đồng tình của người dân. Để hưởng ứng chủ trương của Quận 1, lực lượng chức năng nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố cùng đồng loạt ra quân, thông báo nhắc nhở và xử lí những trường hợp vi phạm.

Trước quyết tâm của thành phố, nhiều hộ dân ở các quận như Quận 3, Tân Bình, Phú Nhuận… cũng đã chủ động tự tháo dỡ bảng hiệu, phá bỏ những phần xây dựng, kinh doanh lấn chiếm để trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ.

“Bên phía quận đã cho người thông báo đến chúng tôi về việc xử lí vi phạm lấn chiếm vỉa hè và cho thời gian để tự sửa chữa nên chúng tôi vui vẻ chấp hành. Mong sao các tuyến đường ở TPHCM đều được sạch đẹp là chúng tôi cũng yên tâm kinh doanh”, ông Nguyễn Thanh Tài (53 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết.


Chủ một cơ sở kinh doanh khách sạn trên đường Phương Xích Long, quận Phú Nhuận tự tháo dỡ bảng hiệu trồi ra hè đường.

Chủ một cơ sở kinh doanh khách sạn trên đường Phương Xích Long, quận Phú Nhuận tự tháo dỡ bảng hiệu trồi ra hè đường.


Ông Nguyễn Thành Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết quận đã thông báo và cho họ thời gian 1 tuần để sửa chữa những vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Hộ dân trên đường Phan Xích Long tiến hành đập bỏ bớt phần hiên nhà nhô ra cho đúng với quy định.

Ông Nguyễn Thành Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết quận đã thông báo và cho họ thời gian 1 tuần để sửa chữa những vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Hộ dân trên đường Phan Xích Long tiến hành đập bỏ bớt phần hiên nhà nhô ra cho đúng với quy định.


Những hộ kinh doanh khách sạn trên đường Phan Xích Long chuyển những chậu cây cảnh đặt trên vỉa hè đi nơi khác.

Những hộ kinh doanh khách sạn trên đường Phan Xích Long chuyển những chậu cây cảnh đặt trên vỉa hè đi nơi khác.

Phần mái che của các quán nhậu cũng được người dân tự nguyện tháo dỡ.
Phần mái che của các quán nhậu cũng được người dân tự nguyện tháo dỡ.

Lực lượng trật tự đô thị hướng dẫn người dân tổ chức hoạt động trên những phần có thể sử dụng để kinh doanh mà không lấn chiếm vỉa hè.

Lực lượng trật tự đô thị hướng dẫn người dân tổ chức hoạt động trên những phần có thể sử dụng để kinh doanh mà không lấn chiếm vỉa hè.

Một gia đình ở phường 2, quận Phú Nhuận thuê người sửa lại lối lên xuống xe gắn máy.
Một gia đình ở phường 2, quận Phú Nhuận thuê người sửa lại lối lên xuống xe gắn máy.

Các hộ kinh doanh trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 cũng tự nguyện tháo dỡ phần bậc cửa chìa ra vỉa hẻ.

Các hộ kinh doanh trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 cũng tự nguyện tháo dỡ phần bậc cửa chìa ra vỉa hẻ.

Nhân viên trong tiệm hớt tóc đường Lý Chính Thắng phá bỏ phần lối lên xuống trước cửa.
Nhân viên trong tiệm hớt tóc đường Lý Chính Thắng phá bỏ phần lối lên xuống trước cửa.

Nhiều người dân ủng hộ việc dọn dẹp lại vỉa hè sạch sẽ, và hi vọng lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra để không diễn ra tình trạng tái lấn chiếm.

Nhiều người dân ủng hộ việc dọn dẹp lại vỉa hè sạch sẽ, và hi vọng lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra để không diễn ra tình trạng tái lấn chiếm.


Hộ kinh doanh quần áo tại Quận 3 mang búa chuẩn bị đập bỏ phần xây dựng lấn chiếm.

Hộ kinh doanh quần áo tại Quận 3 mang búa chuẩn bị đập bỏ phần xây dựng lấn chiếm.


Lực lượng trật tự đô thị Quận 3 hỗ trợ người dân dỡ bỏ các phần xây dựng vi phạm.

Lực lượng trật tự đô thị Quận 3 hỗ trợ người dân dỡ bỏ các phần xây dựng vi phạm.

Đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận thông thoáng sau khi người dân tự tháo dỡ bảng hiệu, phá bỏ những phần xây dựng trái phép.
Đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận thông thoáng sau khi người dân tự tháo dỡ bảng hiệu, phá bỏ những phần xây dựng trái phép.

Nguyễn Quang