Quảng Bình:

Người phụ nữ đi xe máy bị tàu cán tử vong khi cố vượt rào chắn

(Dân trí) - Mặc dù gác chắn đường sắt đã hạ xuống nhưng một người phụ nữ đi xe máy vẫn cố vượt qua và bị tàu hỏa tông trúng. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 31/7, tại km437+760, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc khu gian Ngọc Lâm - Đồng Lê, đoạn qua Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, chị Phạm T.H. (SN 1994), trú tại tiểu khu Tân Lập trên đường đi làm về đã lách qua rào chắn tự động đã hạ xuống để băng qua đường sắt. Khi xe chị đang qua đường sắt thì đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam – Bắc lao đến. Đoàn tàu đã cán qua người và xe máy khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ đi xe máy bị tàu cán tử vong khi cố vượt rào chắn - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đường sắt và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê có rất nhiều đường dân sinh cắt qua đường sắt. Các vị trí này chỉ có gác chắn tự động, không có nhân viên đứng gác, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiến Thành