Ninh Thuận:

Người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi vào trường học nhảy lầu tự tử

(Dân trí) - Ngày 12/1, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) thông tin ban đầu về vụ chết người xảy ra ngày 11/1 tại Trường THPT Chu Văn An (TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, vào lúc 14h55 ngày 11/1, Công an thành phố tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Trường THPT Chu Văn An về việc có một người phụ nữ nhảy lầu tự tử trong khuôn viên trường.

Người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi vào trường học nhảy lầu tự tử - 1
Ngôi trường xảy ra vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Trưởng Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã chỉ đạo các đội Nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân đến trường xác minh làm rõ sự việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vào khoảng 14h30 ngày 11/1, trường THPT Chu Văn An mở cổng trường để cho học sinh tan học ra về. Lúc này, nhân lúc nhiều phụ huynh đến đón con, có một người phụ nữ đi bộ vào bên trong sân trường.

Người phụ nữ này đi rất nhanh lên tầng 3 của nhà trường rồi đu lên thành lan can (lưng quay ra hướng sân trường), buông hay tay và thả người rơi xuống sân trường. Một số học sinh của trường có mặt tại nơi nạn nhân tự tử phát hiện thấy nhưng sự việc xảy ra quá nhanh nên các em chạy tới can ngăn không kịp. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân có đặc điểm là nữ giới, cao 1m46, khoảng 45 tuổi đến 50 tuổi, mặc áo sơ mi màu xanh đen, bên trong có mặc áo thun màu cam, quần vải sọc đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất dữ liệu camera tại trường và thành lập hội đồng khám nghiệm pháy y tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.

Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích nạn nhân. Đến tối cùng ngày, cơ quan công an xác định được nạn nhân là bà Lê Thị M. (sinh năm 1972).

Bà M. có chồng và 3 người con, hiện đang sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận. Bà M. không có người thân nào theo học tại Trường THPT Chu Văn An.

Qua làm việc, gia đình cung cấp thông tin, bà M. có tiền sử về bệnh đau đầu và một tháng trở lại đây đầu đau thường xuyên. Quá trình sinh sống tại địa phương, bà M. không có mâu thuẫn với ai.

Khoảng 12h ngày 11/1, gia đình không thấy bà M. ở nhà, đi tìm nhưng không thấy và phát hiện bà M. có để lại một bức thư có nội dung: “Tui đã làm khổ cha con ba mày rất nhiều, giờ không làm khổ nữa, ba mày đã lo cho tôi đầy đủ, giờ phút cuối mãn nguyện của tui là cầu ba mày nhờ anh hai tám lên thưa với cha cho tôi được theo đạo là ba mày đã giúp cho tôi, xin cảm ơn ba mày nhiều lắm, chúc 4 cha con ở lại mạnh giỏi, để nuôi con ba mày đừng đi thêm bước nữa mà bỏ con nghe ba”. 

Người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi vào trường học nhảy lầu tự tử - 2
Bức thư tuyệt mệnh của bà M.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan  điều tra xác định bà M. chết là do tự tử, không liên quan đến trường THPT Chu Văn An.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã phối hợp cùng UBND phường Phước Mỹ bàn giao thi thể bà M. cho gia đình đem về mai táng theo phong tục địa phương.

Hải Bình