Cần Thơ:

Người nhà bệnh nhân hành hung hộ lý

(Dân trí) - Bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, sáng 18/10, bệnh viện đã tiến hành cuộc họp để làm rõ việc hộ lý Võ Bảo Trâm - Khoa cấp cứu bệnh viện bị người nhà của bệnh nhân chửi bới và ra tay hành hung.

Theo tường trình của những người trong cuộc, khoảng 20 giờ tối 17/10, Khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân L.B.T (53 tuổi, ngụ ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết não. Các y bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, sau đó yêu cầu hộ lý Trâm đẩy bệnh nhân trên xe đưa đến khoa chẩn đoán hình ảnh để chụp CT.

 

Khi hộ lý Trâm đưa bà T. đến gần phòng chụp phim thì bệnh nhân đòi đi vệ sinh. Hộ lý Trâm cho biết ở khu vực này không có nhà vệ sinh và cho biết đã đến nơi chụp CT, cứ cho bệnh nhân vào chụp theo yêu cầu để chẩn đoán tình trạng bệnh, cứ để bệnh nhân tiểu trong quần, có gì vệ sinh sau. Tuy bệnh nhân đã tiểu ra quần nhưng hộ lý vẫn tận tình bế bệnh nhân lên giường chụp CT.

 

Trên đường về khoa cấp cứu, một người phụ nữ bất ngờ vung tay đánh hộ lý Trâm từ phía sau nhưng đánh trượt vì có người kịp thời ngăn cản. Người phụ nữ tên Phượng này còn nhiều lần chửi bới, xưng hô “mày tao” và thốt ra những lời khó nghe với hộ lý Trâm.

 

Sự việc xảy ra quá lùm xùm nên lực lượng bảo vệ kịp thời can thiệp. Người phụ nữ sau này được xác định là người nhà bệnh nhân T.

 

Sau khi sự việc xảy ra, chị Phượng đã viết giấy xin lỗi bệnh viện. Hộ lý Trâm cũng bị khiển trách vì đôi co với thân nhân người bệnh.

 

Phạm Tâm