TT-Huế

Người lao động quá liều lĩnh khi sang Nga làm việc “chui”

(Dân trí) - Ngày 5/8, PV <i>Dân trí</i> đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Kiếm, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế, về tình trạng lao động địa phương sang Nga lao động “chui”, bị ép làm việc quá sức, gia đình phải gửi tiền sang chuộc về.

Theo ông Kiếm, vấn đề lao động “chui” Sở không nắm được. Đây là loại hình “thật ít, giả nhiều”, rất dễ bị tiền mất, tật mang. Người tổ chức lao động "chui" thường liên hệ trực tiếp với các cá nhân, gia đình có nhu cầu nên chính quyền địa phương rất khó biết và quản lý. Sở đã nhiều lần cùng các huyện, thị xã tuyên truyền cho dân nhưng dân vẫn tin những lời đường mật của các đối tượng tổ chức xuất khẩu lao động chui. Họ quá liều lĩnh khi sẵn sàng qua Nga làm việc mà không biết tiếng Nga, không biết mình được công ty nào đưa đi...

Ông Nguyễn Thanh Kiếm trao đổi với PV Dân trí.
Ông Nguyễn Thanh Kiếm trao đổi với PV Dân trí.

Trả lời về đường dây đưa người lao động sang Nga, ông Hoàng Văn Phước, Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở LĐ-TB&XH cho biết, chỉ cần làm giấy tờ cho cá nhân theo đường du lịch, không cần qua xác nhận của xã, là đã có thể sang Nga. Sau đó, để gia hạn thời gian họ sẽ làm thủ tục từ Nga sang một nước Đông Âu rồi lại quay về Nga.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế khẳng định, ở Huế không có chương trình hợp tác xuất khẩu lao động sang Nga đối với các doanh nghiệp. Ông Kiếm cho biết sẽ kết hợp với Công an thị xã Hương Thủy - nơi có gia đình của ông L.G.G., người chuyên đưa lao động “chui” sang Nga làm việc - tiến hành kiểm tra, xử lý nhằm tránh trường hợp dân nghèo bị lừa.

Ông Nguyễn Thanh Kiếm trao đổi với PV Dân trí.

Giấy chuyển tiền của người dân ở Phú Vang, Huế cho một người trung gian (ở Hà Nội) vào các ngày 5/7 và 9/7. Người này sẽ chuyền tiền cho ông G. ở Nga để các lao động được chuộc thân về nước.

Tại vùng quê Phú Vang những ngày qua đã có nhiều lao động về nhà an toàn từ xưởng may của ông G. Hiện các lao động mới trở về cho biết sẵn sàng đối chất với ông G. nếu có cơ hội.

Đại Dương