1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tê tái mưu sinh trong đêm Hà Nội rét buốt nhất từ đầu mùa đông

(Dân trí) - Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu. Trong thời tiết rét buốt, nhiều người vẫn miệt mài làm việc thâu đêm và tìm đủ mọi cách để sưởi ấm.

Video: Người lao động mưu sinh trong đêm Hà Nội rét buốt


Đêm 9/10, thời tiết Hà Nội rét buốt nhưng nhiều người lao động ở chợ hoa quả Long Biên vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày.

Đêm 9/10, thời tiết Hà Nội rét buốt nhưng nhiều người lao động ở chợ hoa quả Long Biên vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày.


Người đàn ông bán hoa quả ở chợ Long Biên co ro trong đêm rét buốt. Chợ hoạt động về đêm, là đầu mối cung cấp hoa quả cho cả thành phố.

Người đàn ông bán hoa quả ở chợ Long Biên co ro trong đêm rét buốt. Chợ hoạt động về đêm, là đầu mối cung cấp hoa quả cho cả thành phố.


Để chống lại cái lạnh thấu xương, ngoài khăn áo kín mít, có người phải dùng tới cả chăn ấm.

Để chống lại cái lạnh thấu xương, ngoài khăn áo kín mít, có người phải dùng tới cả chăn ấm.


Nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, thường ở mức từ 10 - 12 độ C.

Nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, thường ở mức từ 10 - 12 độ C.


Những người bán hàng rong cũng phục vụ thâu đêm theo hoạt động của chợ hoa quả.

Những người bán hàng rong cũng phục vụ thâu đêm theo hoạt động của chợ hoa quả.


Không có mưa nhưng vì gió rét, người đàn ông này vẫn mặc áo mưa cho đỡ lạnh.

Không có mưa nhưng vì gió rét, người đàn ông này vẫn mặc áo mưa cho đỡ lạnh.


Khăn mũ kín mít để chống gió lạnh.

Khăn mũ kín mít để chống gió lạnh.


Ngoài các chủ buôn, tại chợ hoa quả Long Biên còn có hàng trăm lao động làm nghề bốc vác, gánh hàng thuê.

Ngoài các chủ buôn, tại chợ hoa quả Long Biên còn có hàng trăm lao động làm nghề bốc vác, gánh hàng thuê.


Bữa cơm trong đêm lạnh của người lao động trên đường Yên Phụ.

Bữa cơm trong đêm lạnh của người lao động trên đường Yên Phụ.


Theo chia sẻ của những người lao động, khó khăn nhất là khoảng thời gian từ 3-4h sáng. Lúc này, thời tiết lạnh nhất và những cơn buồn ngủ khiến người lao động phải rất cố gắng mới có thể tiếp tục công việc.

Theo chia sẻ của những người lao động, khó khăn nhất là khoảng thời gian từ 3-4h sáng. Lúc này, thời tiết lạnh nhất và những cơn buồn ngủ khiến người lao động phải rất cố gắng mới có thể tiếp tục công việc.


Một phụ nữ phải đốt lửa để sưởi ấm.

Một phụ nữ phải đốt lửa để sưởi ấm.


Người phụ nữ bán mực rong ở khu vực chợ Long Biên chia sẻ, những ngày này, Hà Nội về đêm rất lạnh nhưng chị cũng thường kết thúc công việc rất muộn, khoảng 2h sáng.

Người phụ nữ bán mực rong ở khu vực chợ Long Biên chia sẻ, những ngày này, Hà Nội về đêm rất lạnh nhưng chị cũng thường kết thúc công việc rất muộn, khoảng 2h sáng.


Giấc ngủ vội của người lao động trong đêm rét buốt.

Giấc ngủ vội của người lao động trong đêm rét buốt.

Toàn Vũ