1. Dòng sự kiện:
  2. Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
  3. Buýt TPHCM

Người khuyết tật được ưu tiên như thế nào khi tham gia giao thông?

Hải Nam

(Dân trí) - Theo quy định, người khuyết tật khi tham gia giao thông đường bộ cần sử dụng xe lăn có động cơ hoặc không có động cơ phải đi trên vỉa hè, lề đường và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định về những hành vi bị cấm đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự.

Trong đó, hành vi chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Mức phạt căn cứ theo điểm b khoản 5 Điều 7.

Người khuyết tật được ưu tiên như thế nào khi tham gia giao thông? - 1

Người lái xe máy phải nhường đường cho xe lăn của người khuyết tật (Ảnh minh họa: Đ.P.).

Ngoài ra, theo điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người lái xe máy chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng có quy định dành cho người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, người khuyết tật khi tham gia giao thông đường bộ cần sử dụng xe lăn có động cơ hoặc không có động cơ phải đi trên vỉa hè, lề đường và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ.

Với người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt hoặc có công cụ để báo hiệu cho người khác nhận biết là người khiếm thị.

Ngoài ra, mọi người có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật khi đi qua đường.