1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội phấn khởi đi tiêm vắc xin khi Covid-19 diễn biến phức tạp

Trần Thanh Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Hà Nội đang tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng cho người dân. Tại các điểm tiêm chủng, nhiều người có tâm trạng phấn khởi, yên tâm khi được tiêm mũi vắc xin lúc dịch Covid-19 căng thẳng.

Hà Nội đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng mở rộng ngừa Covid-19

Người Hà Nội phấn khởi đi tiêm vắc xin khi Covid-19 diễn biến phức tạp - 1

Sáng 28/7, hàng trăm người có mặt tại điểm tiêm vắc xin Covid-19, Trường THCS Trưng Vương (26 Hàng Bài, phường Hàng Bài) để được tiêm phòng vắc xin.

Sáng 28/7, tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng trăm người có mặt từ rất sớm, xếp hàng đảm bảo giãn cách, khai báo thông tin trước khi tiêm vắc xin.

Ngồi tại khu vực khai báo y tế, chị Nguyễn Thanh Vân (37 tuổi, ở phường Hàng Bài) - cho biết, bản thân khá hồi hộp và lo lắng khi chuẩn bị được tiêm vắc xin.

"Tôi đi tiêm mũi vắc xin ngừa Covid-19 lần một nên khá lo lắng. Không biết sau khi tiêm, mình có bị sốt hay đau nhức cơ như mọi người nói hay không. Tôi cũng rất hồi hộp vì trong đợt dịch phức tạp như này, bản thân khá may mắn khi được tiêm chủng vắc xin", chị Vân bày tỏ.

Có mặt tại điểm tiêm Trường THCS Trưng Vương, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, chính quyền sử dụng khuôn viên các trường học có diện tích rộng làm điểm tiêm chủng lưu động.

Điểm tiêm lớn nhất của quận Hoàn Kiếm đặt tại trường THCS Trưng Vương với công suất đạt tới 1.000 mũi/ngày. Các điểm tiêm lẻ khác có thể tiêm khoảng 600 mũi/ngày. Với các điểm tiêm như vậy, quận Hoàn Kiếm thể đạt 4.000 mũi/ngày.

Cầm trên tay tờ giấy khai báo thông tin cá nhân để đợi tiêm vắc xin, anh Bùi Tuấn Sơn (30 tuổi, phường Hàng Bài) chia sẻ, bản thân rất mừng khi biết mình sắp được tiêm vắc xin.

Anh Sơn cũng chia sẻ, sáng nay tại địa điểm tiêm phòng vắc xin, mọi người đứng đúng giãn cách, không diễn ra tình trạng chen lấn. Do vậy, mọi người đều an yên tâm khi đi tiêm vắc xin.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 28/7, tại điểm tiêm tại Trường mầm non 20/10 (40 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng triển khai 4 dây tiêm.

Từ 8h sáng, hàng trăm người xếp thành 2 hàng đảm bảo giãn cách tại lối vào khu vực khai báo y tế và đo thân nhiệt để đợi tiêm. Bên ngoài, lực lượng chức năng gồm công an phường, dân quân và lực lượng y tế làm công tác đảm bảo an ninh, hướng dẫn người dân đứng giãn cách, và tiến hành các thủ tục trước khi tiêm vắc xin.

Người Hà Nội phấn khởi đi tiêm vắc xin khi Covid-19 diễn biến phức tạp - 2

Người dân làm các thủ tục trước khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Ngồi tại hàng chờ trong dãy tiêm thuộc phường Hàng Trống, chị Nguyễn Thị Đặng Tú (45 tuổi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm) không giấu nổi vẻ hồi hộp khi sắp được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Chị Tú cho biết, đợt tiêm này chị được cơ quan đăng ký tiêm, chị cảm thấy may mắn vì chị được nằm trong danh sách tiêm chủng đợt mở rộng của quận. Trước khi đi tiêm chị cũng đã chuẩn bị thuốc hạ sốt, để phòng trường hợp bị sốt và đau nhức cơ...

Một cô gái trẻ tên Huyền (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) chờ tiêm tại điểm tiêm Hàng Cót chia sẻ: "Tôi đã đăng ký từ nhiều tháng trước, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng khi nhận được giấy mời đi tiêm".

Phấn khởi, yên tâm là tâm trạng chung của nhiều người dân thủ đô trong chiến dịch tiêm chủng lớn lần này, đặc biệt là khi dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội đang có nhiều diễn biến khó lường.

Người Hà Nội phấn khởi đi tiêm vắc xin khi Covid-19 diễn biến phức tạp - 3

Người dân tiêm phòng vắc xin tại điểm tiêm 40 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, ngày 26/7/2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận.

Quận Hoàn Kiếm triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên quy mô lớn để phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất với yêu cầu thực hiện tối đa 4.000 mũi tiêm/ngày.

Đối tượng tiêm chủng, vắc xin phòng Covid-19 là "Người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vắc xin".

Người Hà Nội phấn khởi đi tiêm vắc xin khi Covid-19 diễn biến phức tạp - 4

Điểm tiêm phòng Covid-19 tại 40 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 28/7.

UBND quận triển khai 7 điểm tiêm chủng trên địa bàn, gồm điểm tiêm tại Phòng khám Bác sĩ gia đình 50C Hàng Bài, phường Hàng Bài, triển khai một dây chuyền tiêm chủng. 

Điểm tiêm tại Trường THCS Trưng Vương, 26 Hàng Bài, triển khai 5 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Mầm non 20/10, 40 Thợ Nhuộm, triển khai 4 dây tiêm. 

Điểm tiêm tại Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, triển khai 2 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Chương Dương, 140 Vọng Hà, triển khai 3 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Phúc Tân, 12 Phúc Tân, triển khai 3 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, 11 Hàng Tre, triển khai 2 dây tiêm chuyền tiêm chủng.