Lào Cai:

Người đi xe máy bị tảng đá lớn lăn trúng

(Dân trí) - Khoảng 9h sáng nay (6/4), 1 người đang đi xe máy trên tỉnh lộ 152 từ trung tâm thị xã Sa Pa xuống Tả Van, bất ngờ bị tảng đá to từ trên núi lăn xuống trúng người, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Người đi xe máy bị tảng đá lớn lăn trúng - 1

Đá lớn lăn trúng người đi xe máy gây tai nạn.

Nhiều khả năng do đêm qua (5/4) tại Lào Cai có mưa to nên tảng đá đã bật ra, lăn xuống đường đúng lúc người đi xe máy tới, gây ra tai nạn.
 
Nạn nhân là anh Giàng A Phòng, sinh năm 1988, nhà ở xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Người dân địa phương và người đi đường đã đưa người bị thương vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu. 
 
Theo công an phường Cầu Mây, ngay sau khi bị tai nạn, anh Giàng A Phòng đã được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu do tai nạn ở phần đầu nhưng nạn nhân vẫn tỉnh táo. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.
 
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm qua (5/4), không khí lạnh ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất. Nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu, thời tiết có mưa, mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng nay trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại.
 

Lúc 7h sáng ngày 6/4, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ ở một số nơi như sau thành phố Lào Cai giảm tới 16,7 độ C; thị trấn  Phố Ràng (huyện Bảo Yên) thấp hơn 16 độ C. thị trấn Bắc Hà 12,9 độ C; thị xã du lịch Sa Pa rét hại 8,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được trong đợt lạnh rét này. 

Dự báo ngày và đêm 6/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai có cường độ ổn định. Theo đó, nhiệt độ các khu vực ít biến động. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao suy yếu, khiến mưa vừa, mưa to chấm dứt. 

Nhiều khả năng đêm về sáng ngày 9/4, có một đợt mưa trên diện rộng lại bao phủ Lào Cai.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo người dân cần chủ động phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa rét gây ra.

Phạm Ngọc Triển