1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ "quay cuồng" lội nước trong ngày đầu tuần

(Dân trí) - Sáng 30/9, người dân Sài Gòn vất vả bì bõm lội trong dòng nước ngập đen kịt để đi học, đi làm. Chiều nay dự kiến triều cường sẽ đạt đỉnh 1,7 m - mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Những ngày qua, triều cường dâng cao ở Cần Thơ cũng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại tuyến đường Bến Phú Định và Mễ Cốc (quận 8, TPHCM), hàng trăm học sinh xắn quần lội nước để đến trường học. Hàng chục xe máy bị chết máy do đi vào đường ngập nước.

Học sinh lội nước đến trường trong ngày triều cường đạt đỉnh

Trước đó do áp lực nước triều cường tăng đột biến, chiều ngày 29/9, một đoạn bờ bao dài khoảng 30m trên đường Mễ Cốc (bên cạnh cầu Kêng Ngang số 3, phường 15, quận 8, TPHCM) đã bị vỡ khiến hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại địa phương bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch phường 15 (quận 8, TPHCM) cho biết, sau khi sự cố xảy ra đã huy động hơn 150 dân quân vận chuyển gần 10 ngàn bao cát, cừ tràm để be bờ, gia cố phần bờ kè bị vỡ.

Đồng thời, UBND phường 15 đã cử đơn vị chức năng xuống ghi nhận thống kê thiệt hại để báo cáo và có sự giúp đỡ hỗ trợ đối với những trường hợp bị ảnh hưởng, hỗ trợ các hộ dân xây tạm các vách tường gạch ngăn nước vào nhà, sớm ổn định lại cuộc sống.

Hình ảnh học sinh TPHCM lội nước đến trường sáng nay:

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 1
Từ khoảng 5h sáng, nước triều cường bắt đầu dâng cao. Giao lộ Trường Đình Hội-Bến Phú Định nước ngập lênh láng
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 2
Tại khu vực này có nhiều trường học, hàng trăm học sinh phải lội nước đến trường
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 3

Học sinh vượt dòng nước bẩn đến trường trong sáng 30/9

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 4

Học sinh xắn quần lội nước trên đường Bến Phú Định

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 5
Theo dự báo, ngày 30/9, triều cường đạt mức từ 1,68-1,70m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động 3 từ 0,15-0,20m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7h sáng, chiều từ 16 - 18h
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 6
Chiều ngày 29/9, một đoạn bờ đê trên đường Mễ Cốc bị vỡ gây ngập trên diện rộng. Sáng 30/9, sự cố cơ bản được khắc phục nhưng tuyến đường này vẫn ngập sâu
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 7
Lực lượng dân quân được huy động khắc phục sự cố vỡ bờ đê trên đường Mễ Cốc vào tối 29/9
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 8
Học sinh lội nước đến lớp trên đường Mễ Cốc
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 9
Xe bị chết máy khi đi qua vùng nước ngập nên người mẹ dắt bộ đưa con đến lớp
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 10
4 xe máy bị chết máy trên đường Bến Phú Định vào sáng 30/9
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 11
Người mẹ dắt bộ xe đạp đưa con đến trường trên đường Mễ Cốc
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 12
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 13

Các em học sinh mặc đồng phục chuẩn bị cho buổi chào cờ nhưng quần đã bị ướt quá nửa.

Mấy ngày gần đây, triều cường ở Cần Thơ dâng cao cũng khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn.

Sáng nay 30/9, nước ngập đúng giờ người dân đi làm, con trẻ đến trường nên giao thông gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, chỉ đoạn đường chưa đầy vài km nhưng nhiều người phải “vật lộn” với triều cường cả tiếng đồng hồ mới qua được.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 6h sáng nước bắt đầu lên và đỉnh điểm khoảng 7h30 nhiều tuyến đường trong và ngoài nội ô TP Cần Thơ ngập sâu. Nhiều đoạn đường như Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, đường Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ nối dài... ngập từ 0,5 - gần 1m nước.

Người dân TP Cần Thơ quay cuồng với đợt triều cường lịch sử
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 14
Dòng người "bơi" trên đường phố Cần Thơ sáng nay

Anh Nguyễn Văn Oanh nhà ở Trần Quang Diệu, Bình Thủy, Cần Thơ cho biết, từ nhà anh đến trường học của con chưa đầy 2 km nhưng hai cha con đi gần cả tiếng đồng hồ mới đến.

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 15

Đường Cách mạng tháng 8 Cần Thơ sáng nay chìm trong biển nước

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 16

Đường Mậu Thân - Cần Thơ sáng nay ngập lút bánh ô tô (ảnh Minh Trung)

Theo quan sát của phóng viên, chiều qua và sáng nay gần như tất cả các tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ đều ngập sâu. Nhất là những đường nằm ven sông, rạch ngập rất sâu, gây khó khăn cho đời sống người dân.

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 17
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 18

Đường Trần Hưng Đạo - Cần Thơ (ảnh Minh Trung)

Một số tuyền đường lớn như Lý Tự Trọng, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo... nhiều cửa hàng phải dừng buôn bán, chờ nước rút. Một số cơ quan phải huy động nhân viên kê cao đồ đạc lên, nhiều nhà dân phải dùng máy bơm hút nước ra ngoài.

Người dân Cần Thơ “vật lộn” với triều cường trong ngày đầu tuần

Tại khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, nước từ sông Hậu dâng cao, tràn qua đê bao gây ngập phía bên trong. Nhiều nhà cửa, vườn cây, hàng quán của người dân chìm trong biển nước.

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 19
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 20
Nước ngập sâu nên nhiều xe bị chết máy

Một người dân lớn tuổi ở TP Cần Thơ cho biết, trận triều cường hôm nay và những ngày qua cho thấy đây là đợt triều cường cao lịch sử. Theo nhiều người dân, không chỉ TP Cần Thơ mà nhiều tỉnh ở miền Tây khác như Vĩnh Long, An Giang,... cũng bị ngập nặng. Nguyên nhân, một phần là triều cường và nguyên nhân khác là do các địa phương làm lúa vụ ba, làm đê ngăn nước lũ, do đó nước lũ chỉ còn cách chảy về các thành phố...

Theo ghi nhận của PV, đến 8h30 nước bắt đầu rút dần, tuy nhiên nhiều tuyến đường nước vẫn ngập cao trên 0,4m.

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 21

Tuyến đường Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Mậu  Thân... nước ngập sâu, từ 0,4 -1m 

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 22
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 23
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 24

Đoạn đường Lý Tự Trọng ngập sâu gần cả 1m nước

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 25
Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 26

Trường Mầm non Ngôi Sao (đường Lý Tự Trọng) cử nhân viên ra hỗ trợ người dân đưa các bé vào lớp học

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 27

Người dân dùng bạt che chắn để giảm nước tràn vào nhà

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 28

Một cụ bà vất vả vượt dòng nước 

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 29

Nhiều hàng quán đóng cửa vì triều cường tấn công thành phố

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 30

Bơi xuồng trên đường Lý Tự Trọng...

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 31

Nhiều xe chết máy...

Người dân Sài Gòn, Cần Thơ quay cuồng lội nước trong ngày đầu tuần - 32

Do nước ngập nên nhiều tuyến đường bị kẹt xe cục bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đỉnh điểm của đợt triều cường này sẽ xuất hiện trong hai ngày 30/9 và 1/10, được dự báo sẽ lên xấp xỉ 2,2 m, trên báo động 3 từ 0,25 m đến 0,3m.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định đây là đợt triều cường cao trong năm, nếu có mưa lớn sẽ gây ngập lụt kéo dài. Mức độ rủi ro thiên tai có khả năng đạt cấp độ 3.

Hoàng Thuận - Phạm Tâm - Nguyễn Hành