Nghệ An:

Người đàn ông tử vong tại trụ sở xã

(Dân trí) - Thông tin từ chính quyền xã Thọ Thành, huyện Yên Thành cho biết, vào khoảng 20h23’ (ngày 5/2) trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự tử ngay trong phòng kho của công an xã.

Trụ sở UBND xã Thọ Thành - nơi anh N. thắt cổ chết.
Trụ sở UBND xã Thọ Thành - nơi anh N. thắt cổ chết.

Theo đó, nạn nhân được xác định là anh N.T.N (SN 1971, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 10h30’, ngày 6/2 trong lúc đi đám cưới về, sẵn có hơi men nên anh N. đã vào nhà lấy dao chém vợ là chị N.T.T. Chị T. hô hoán và được mọi người đưa đến Trạm y tế xã khâu 6 mũi.

Sau khi nhận được thông tin, Ban công an xã do Phó trưởng công an xã cùng hai công an viên trực tiếp đến gia đình anh N. để lập biên bản xử lý sự việc, đồng thời mời anh N. lên trụ sở UBND xã Thọ Thành để lấy lời khai.


Sự việc xảy ra tại trụ sở UBND xã Thọ Thành

Sự việc xảy ra tại trụ sở UBND xã Thọ Thành

Đến khoảng 11h cùng ngày phía công an xã biết anh N. đã uống nhiều rượu và không thể làm việc nên đã báo lên công an huyện Yên Thành. Đến 14h, một số cán bộ công an huyện Yên Thành về xã Thọ Thành để trực tiếp làm việc nhưng anh N. không trình bày được. Thấy vậy, phía công an huyện Yên Thành đã thống nhất với Ban công an xã tạm giữ anh N., chờ tỉnh rượu để tiếp tục làm việc.

Đến khoảng 20h, Phó trưởng công an xã Chu Lý Hùng vào phòng nói chuyện với anh N. Trong lúc làm việc, anh N. có thỉnh cầu ông Hùng về nhà nói chuyện với vợ anh là chị N.T.T để chị rút đơn tố cáo.

Ông Hùng đã về gia đình chị T. để nói chuyện. Khoảng 15 phút sau ông Hùng quay lại phòng làm việc thì phát hiện anh N. đã dùng dây dù thắt cổ tự tử ngay tại phòng kho của công an.

Phát hiện vụ việc nghiêm trọng nên ông Hùng đã gọi điện báo cáo Trưởng công an xã Thọ Thành đến trực tiếp gỡ dây đưa anh N. xuống, đồng thời hô hấp nhưng anh N. đã chết trước đó.

Thấy vụ việc nghiêm trọng, Ban công an xã Thọ Thành đã báo cáo để cơ quan cấp trên trực tiếp đến hiện trường điều tra làm rõ. Khoảng 4h30’ (ngày 7/2) cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh N. cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Được biết anh N.T.N và chị N.T.T đã có với nhau 3 người con. Thời gian gần đây do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng nên anh N. thường say rượu và đánh đập vợ con.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Tú