Gia Lai:

Người đàn ông tử vong bất thường trước ngày giỗ vợ

(Dân trí) - Hai ngày trước ngày giỗ vợ ông K., người dân phát hiện ông tử vong trong phòng trọ của mình.

Nạn nhân là ông Đinh Bá K. (SN 1976, ngụ xã Cấp Dẫn, Cẩm Khê, Phú Thọ), đang tạm trú tại một phòng trọ ở phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai.

Ông Lê Đình Quế (SN 1974) - chủ nhà trọ - cho biết, ông K. làm công nhân cho một xưởng gỗ trên địa bàn phường. Ngày 28/1, ông K. đến thuê trọ, ở một mình. Khoảng 17h chiều ngày 5/2, ông K. đi làm về, sau khi nấu ăn xong thì đóng cửa phòng trọ nên những phòng xung quanh không ai để ý. 

7h sáng ngày 6/2, không thấy ông K. đi làm, những người trong tổ làm việc chung với ông K. liền xuống phòng trọ gọi, phát hiện ông này nằm bất động trên chiếu, liền báo cho chủ nhà và chính quyền địa phương.

Người dân hiếu kì tập trung trước cửa phòng trọ nạn nhân xem cơ quan chức năng khám nghiệm
Người dân hiếu kì tập trung trước cửa phòng trọ nạn nhân xem cơ quan chức năng khám nghiệm

Theo ông Quế, ông K. sống rất hiền lành, ít giao tiếp với các phòng bên cạnh và cũng không nhậu nhẹt gì. Thường ngày khoảng gần 17h chiều là ông đi làm về và nấu ăn, sau đó đi ngủ. Ông K. có tâm sự với chủ nhà là vợ ông chết cách đây 2 năm, năm nay là giỗ lần thứ 2 của vợ ông; ngày 20 âm lịch này ông sẽ trả phòng để về quê làm giỗ vợ. Ngoài ra, ông K. còn có 2 người con, một người con gái đang học Dược tại Gia Lai. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã liên lạc với tất cả các số điện thoại có trong máy của nạn nhân nhưng không có ai nhận là người thân của ông K.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng chưa phát hiện có sự xáo trộn trong phòng trọ, trên cơ thể nạn nhân không có tác động ngoại lực. 

Do chưa liên lạc được với người thân của ông K. nên chính quyền phường Chi Lăng đang tiến hành quyên góp tiền và đứng ra tổ chức mai táng cho nạn nhân. Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Một vụ việc khác xảy ra ở Cà Mau, sáng ngày 6/2, Công an huyện Trần Văn Thời thông tin, đơn vị này đang tiến hành xác định danh tính và làm rõ nguyên nhân cái chết của một một người đàn ông vừa được người dân phát hiện chết trong ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Hởi (thị trấn Trần Văn Thời). Căn nhà này đã bị bỏ hoang cách đây gần 6 tháng.

Thi thể nói trên được người dân phát hiện vào khoảng 18h chiều ngày 5/2. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định người đàn ông khoảng 40 tuổi, đang trong quá trình phân hủy nhưng bị khô cứng, nạn nhân không mặc quần áo.

Người dân địa phương cho biết, trước đây chưa từng thấy có gì bất thường từ căn nhà bỏ hoang này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. 

Thiên Thư - Tuấn Thanh