1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông

Thúy Diễm - Ninh Tôn

(Dân trí) - Ảnh hưởng của mưa lớn, QL 26 và QL 27 đoạn qua Đắk Lắk xuất hiện một số điểm sạt lở, ngập lụt. Lực lượng chức năng đang nỗ lực thu dọn để đảm bảo giao thông; giúp người dân sơ tán khỏi nơi nguy hiểm.

Chiều tối 10/11, ông Nguyễn Văn Lãnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.5 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, tình trạng mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vị trí trên tuyến QL 26 bị ngập nước, sạt lở.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 1
Tình trạng sát lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ

Ngay sau khi nắm tình hình, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng CSGT cử người túc trực cảnh giới và đảm bảo ATGT. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng, đưa máy móc thu dọn, khắc phục các vị trí ngập nước, sạt lở.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 2
Lực lượng CSGT Đắk Lắk đang dọn dẹp đất đá, cây cối bị sạt lở trên QL27

“Hiện tại tuyến đường đã thông xe, các phương tiện giao thông qua lại bình thường. Tuy nhiên, mặt đường còn nhiều đất, rác đang tiếp tục được thu dọn để đảm bảo giao thông” - ông Lãnh cho hay.

Ngoài ra, tại khu vực đèo Phượng Hoàng, QL 26 (nối Đắk Lắk - Khánh Hòa) đã bị sạt lở phía taluy dương một số vị trí và đã được cơ quan chức năng thu dọn đất đá đảm bảo ATGT qua khu vực.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 3
Nhiều tuyến đường ngập, lực lượng CSGT túc trực không cho người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm

Riêng tại tuyến QL 27, theo một lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, tại Km 57+700 và Km58+40 xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá và cây cối xuống đường.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lực lượng thu dọn và cảnh báo người dân cẩn thận khi di chuyển phương tiện qua khu vực. Đặc biệt, khuyến cáo nếu không cần thiết thì không nên lưu thông qua tuyến đường bị sạt lở.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 4

Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện để di dời người dân đến nơi an toàn (ảnh N.T)

Bên cạnh đó, trên tuyến QL 27, tại Km 48+300 đến Km49+100 nước ngập cao gần 1m khiến các phương tiện rất khó khăn khi di chuyển qua.

Ông Võ Ngọc Tuyên - Bí thư Huyện ủy Lắk (Đắk Lắk) cho biết: Trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường bị nước sâu, giao thông bị chia cắt. Trong đó, tại xã Đắk Liêng nhiều thôn, buôn vùng sâu có nơi người dân bị cô lập.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 5
Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 6

Các chiến sĩ hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại huyện Lắk (ảnh N.T)

“Lực lượng công an, huyện đội, dân quân tự vệ đã dùng ca nô, thuyền tiến hành di dời khẩn cấp hàng trăm người dân trong các buôn bị ngập về nơi an toàn” - ông Tuyên thông tin thêm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12, toàn tỉnh lượng mưa trung bình từ 100 - 150 mm.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 7

Mưa lớn vẫn liên tục (ảnh N.T)

Mưa lớn gây ngập lụt nhà cửa của 400 hộ dân buôn Yang Lah 1, 2, Buôn Drễn A, B (xã Đắk Liêng); 20 hộ dân TDP Hòa Thắng (thị trấn Liên Sơn) và 30 hộ dân tại xã Yang Tao; gây sạt lở đất ở thôn Hòa Bình 1 (xã Đắk Liêng) khiến 3 hộ dân bị ảnh hưởng; ngập lụt khoảng 485ha cây trồng các loại.

Riêng huyện Krông Bông có 10 nhà bị ngập (xã Cư Đrăm 7 nhà, Khuê Ngọc Điền 3 nhà). Về giao thông bị ngập 2.100m khiến khoảng 6.000 hộ dân của xã Cư Pui, 300 hộ xã Cư Đrăm và trên 100 hộ của xã Ea Trul tạm thời bị chia cắt cô lập.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 8

Người dân đưa vật nuôi đến khu vực cao hơn để tránh ngập lụt (ảnh N.T)

Tại xã Hòa Lễ điểm thôn 8 bị sạt lở đất núi sau nhà dân với khối lượng đất khoảng 100m gần tới tường sau nhà dân, tại thôn 3 xã Hòa Lễ có 1 điểm sạt lở khoảng 50m đất.

Một số địa phương khác như M'Đrắk, Krông Năng, Ea Kar cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, cô lập nhà dân và ngập gây chia cắt nhiều tuyến đường.

Người dân ngồi nhà sàn nhìn nước ngập mênh mông - 9

Nhiều khu vực bị ngập lụt gây chia cắt (ảnh N.T)

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai các phương án để ứng phó với tình hình mưa bão.