1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội

(Dân trí) - Mặc dù tối nay (13/4, tức 9/3 âm lịch) lễ hội Hoa Lư 2019 mới chính thức khai mạc, tuy nhiên từ sáng sớm hàng nghìn người dân đã đổ về cố đô Hoa Lư trảy hội. Các nghi lễ tưởng nhớ vua Đinh – vua Lê như rước nước, thượng long, mộc dục... đã được cử hành trang nghiêm thành kính.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trảy hội

Sáng 13/4 (tức 9/3 âm lịch) hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về cố đô Hoa Lư, tham dự Lễ hội Hoa Lư năm 2019. Lễ khai mạc sẽ được diễn ra lúc 20h cùng ngày tại sân khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 2

Mở đầu chương trình lễ hội ngày 9/3 âm lịch là lễ rước nước. Đoàn rước khởi hành từ đền vua Đinh, vua Lê lúc 5h sáng, có kiệu lớn, đoàn người mặc trang phục lễ, phường bát âm... tiến về sông Hoàng Long để cử hành nghi lễ.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 3

Ngay tại giữa sông Hoàng Long, một cây nêu đã được cắm sẵn, xung quanh có một vòng tròn lớn. Vị chủ lễ trịnh trọng đọc bản sớ trình xin rước nước. Hai cô trinh nữ trong những bộ áo dài truyền thống nhẹ nhàng, thanh thoát múc nước giữa dòng sông đổ vào chóe.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 4

Sau khi nước được múc đổ đầy chóe, hai cô trinh nữ đưa nước lên bờ đặt vào kiệu lớn khiêng bởi tám thanh niên khoẻ mạnh mang trang phục truyền thống. Trên kiệu là hương án. Bình nước được phủ vải đưa về đền vua Đinh.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 5

Cũng trong sáng 9/3, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình đã dâng hương tưởng nhớ vua Đinh Tiên Hoàng - người đã khai sinh ra Nhà nước Đại Cồ Việt 1051 năm trước, lập nên nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở nước ta.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 6

Sau lễ dâng hương, hàng nghìn người dân đã đổ về sân lễ khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư để dự lễ thượng long. Đây là một trong những nghi thức trang trọng diễn ra từ nhiều năm nay tại lễ hội Hoa Lư.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trảy hội

Trong không khí linh thiêng, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nghi lễ Thượng Long - thả Rồng vàng bay lên trời, trong sự vui mừng, chiêm ngưỡng của nhân dân và du khách với mong ước lời cầu nguyện được linh ứng để quốc thái, dân an, mùa màng bội thu, tươi tốt.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 8

Đoàn người từ khắp nơi đổ về cố đô Hoa Lư ngày một đông hơn. Các đoàn rước đều  có kiệu, cờ  phướn, mọi người đều trong trang phục lễ hội.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trảy hội

Năm nay, lễ rước kiệu được Ban tổ chức lễ hội Hoa Lư mở rộng. Các đoàn kiệu có quy mô lớn, hình thức đẹp từ mọi miền trong tỉnh được quy tụ về sân lễ để đem đến cho du khách cái nhìn tổng quan về nghi lễ truyền thống.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 10

Các đoàn rước đi đến đâu cờ hội, trống nhạc vang lên đến đó.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trảy hội

Theo phong tục xưa, ngày hội vua Đinh - vua Lê, lễ hội Trường Yên (nay là lễ hội Hoa Lư), người dân trong vùng chuẩn  bị mâm lễ thành kính nhất để dâng lên vua Đinh Tiên Hoàng. Vì thế, người về dự lễ đều mang theo lễ vật, hương hoa để dâng tiến đức Vua.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 12

Lễ mặn, lễ chay tịnh... được người dân chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Đúng sáng diễn ra lễ sẽ cung tiến vào đền vua Đinh Tiên Hoàng để tỏ lòng thành kính, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân được thái bình thịnh vượng.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 13

Màn rước "kiệu chạy" thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Đây là màn rước kiệu truyền thống độc đáo của người dân vùng đất cố đô Hoa Lư nghìn năm lịch sử.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trảy hội

Cũng trong khuôn khổ lễ hội Hoa Lư, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí được tổ chức. Trong đó, hội thi mâm ngũ quả tiến vua được Hội phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức được đông đảo chị em hưởng ứng.

Người dân muôn phương nô nức đổ về cố đô Hoa Lư trẩy hội - 15

Các trò chơi dân gian như: chọi gà, đấu vật, cờ người, đua thuyền.. cũng được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Lễ hội Hoa Lư năm nay sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/4 (tức 9 - 11/3 âm lịch).

Lễ rước "kiệu chạy" ở lễ hội Hoa Lư

Thái Bá