TPHCM:

Người dân mong giáo dục đừng chạy theo thành tích

(Dân trí) - Cử tri huyện Củ Chi mong ngành giáo dục đừng chạy theo thành tích, sinh viên ra trường không thất nghiệp như hiện nay, việc phòng chống tham nhũng phải thực sự quyết liệt...

Chiều 7/5, tại thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi) diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 9 (huyện Củ Chi, Hóc Môn).

Các ứng cử viên gồm ông Đinh La Thăng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Anh Tuấn – Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; ông Bùi Quang Huy – Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; bà Ngô Thị Phương Lan – Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi (ảnh Nguyễn Quang)
Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi (ảnh Nguyễn Quang)

Trình bày chương trình hành động, ông Bùi Quang Huy cho biết: “Tôi cảm nhận được trong nhân dân và tầng lớp thanh niên còn trăn trở và bức xúc trước những khó khăn mà đất nước đang đối diện như vấn đề chủ quyền của đất nước bị đe dọa, sự kém hiệu quả trong một số lĩnh vực kinh tế xã hội, nền hành chính chưa chuyên nghiệp và thân thiện với nhân dân, còn tình trạng nhiều cán bộ, công chức chưa thật sự là công bộc của dân, tham nhũng, lãng phí…”

Ông Huy xin hứa nếu được bầu vào Quốc hội khóa XIV, ông sẽ bày tỏ ra quan điểm của mình, tiếng nói của bà con nhân dân trước diễn đàn Quốc hội về lập trường kiên quyết bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc; phản ánh đầy đủ, trung thực nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các diễn đàn của Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, ông sẽ lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời các đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển đất nước.

Ông Đinh La Thăng hứa sẽ chăm lo tốt hơn cho giáo dục (ảnh Nguyễn Quang)
Ông Đinh La Thăng hứa sẽ chăm lo tốt hơn cho giáo dục (ảnh Nguyễn Quang)

Ông Đinh La Thăng cho biết, huyện Củ Chi là địa phương có công lớn đối với cách mạng, là địa phương đầu tiên của thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, huyện Củ Chi vẫn còn nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn…

Ông Thăng nhắc lại khi tiếp xúc cử tri vào sáng nay (7/5), có một chị viết giấy cho ông gửi gắm tâm tư, mong nhà nước giải quyết 4 điểm: thứ nhất, giáo dục không chạy theo thành tích; thứ hai, vệ sinh an toàn thực phẩm thì không có hóa chất; thứ ba, an ninh trật tự thì không có trộm cắp, cướp giật, ăn xin, ma túy, mại dâm; thứ tư, chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Ông Thăng cho rằng, không chỉ dừng lại ở những vấn đề trên, thành phố còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như ngập lụt, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Ông Đinh La Thăng khẳng định sẽ thực hiện quyết liệt cải cách hành chính với tinh thần “Vì dân hành động”, bảo đảm sự tham gia của nhân dân trong quy trình ra các quyết định về chính sách.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM nhấn mạnh rằng sẽ thúc đẩy hoàn thiện và phát triển dần năng lực cung ứng các dịch vụ công cho nhân dân, đảm bảo khả năng tiếp cận ngày càng tốt hơn của người dân đối với các dịch vụ cơ bản có chất lượng.

Ông Đinh La Thăng hứa sẽ cùng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo địa phương tập trung chăm lo phát triển kinh tế, đời sống cho người dân ngày càng tốt hơn … Phấn đấu đưa huyện Củ Chi trở thành huyện giàu, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa người dân Củ Chi với người dân khu vực nội thành.

Ông khẳng định sẽ nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là đời sống của gia đình chính sách, người có công, người làm công ăn lương, bà con nông dân, những người nghèo, nhóm dân cư dễ bị tổn thương…để có kế hoạch chăm lo hiệu quả và công bằng, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục ngày càng tốt hơn, loại trừ dần thực phẩm bẩn ra khỏi bữa ăn của người dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

“Làm sao tất cả mọi người dân đều hưởng lợi từ sự phát triển, không có chuyện thành phố phát triển mà người dân Củ Chi lại còn nghèo. Tôi mong bà con thực hiện giám sát chặt chẽ những điều mà chúng tôi nói hôm nay”, ông Thăng nói.

Cử tri Phan Thị Xuân mong ngành giáo dục đừng chạy theo thành tích (ảnh Nguyễn Quang)
Cử tri Phan Thị Xuân mong ngành giáo dục đừng chạy theo thành tích (ảnh Nguyễn Quang)

Cử tri Phan Thị Xuân trăn trở và mong muốn làm sao nhà nước phải nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành giáo dục đừng chạy theo thành tích. Giáo dục đào tạo phải đảm bảo sinh viên ra trường có việc làm chứ không phải thất nghiệp nhiều như hiện nay. Bà Xuân cũng phản ánh trình trạng có nhiều quán game ở cạnh trường học. Nhiều em học sinh dành thời gian ở trong trường thì ít mà ở quán thì nhiều khiến học tập sa sút… rồi dẫn đến bỏ học.

Trong khi đó, cử tri Bùi Văn Thân mong Quốc hội nhiệm kỳ tới phải “nói đi đôi với làm”, nhất là phòng chống tham nhũng phải thực sự quyết liệt. Phải làm tốt khâu kiểm kê tài sản của cán bộ để công khai cho nhân dân được biết.

Nhiều cử tri không có thời gian phát biểu nên viết tâm tư vào giấy gửi cho ứng viên đại biểu Quốc hội khóa tới (ảnh Nguyễn Quang)
Nhiều cử tri không có thời gian phát biểu nên viết "tâm tư" vào giấy gửi cho ứng viên đại biểu Quốc hội khóa tới (ảnh Nguyễn Quang)

Quốc Anh