1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Người dân lòng hồ Sông Tranh 2 kiện UBND huyện

(Dân trí) - Ngày 7/10, tin từ TAND huyện Nam Trà My cho biết, ngày 5/10, 18 hộ dân của thôn 6, xã Trà Dơn, đã chính thức gửi đơn đến TAND huyện khởi kiện hành chính UBND huyện Nam Trà My.

Theo đơn của người dân, lý do khởi kiện là vì UBND huyện Nam Trà My không ra quyết định thu hồi đất ở khi áp giá bồi thường, hỗ trợ; bố trí tái định cư không tương xứng, phù hợp như chỗ ở cũ, không có nơi buôn bán nhỏ lẻ.

Người dân cũng không chấp nhận bảng áp giá bồi thường, hỗ trợ từ năm 2006 để chi trả cho tài sản đã được kiểm kê. Đơn giá đất ở đã duyệt còn thấp, phương án hỗ trợ chênh lệch nhà ở chưa thích đáng, số tiền bù tuổi cho cây trồng tính vào thời điểm năm 2010 chưa hợp lý…
 
Người dân lòng hồ Sông Tranh 2 kiện UBND huyện - 1
Mùa mưa bão đã đến, 18 hộ dân vẫn sống trong những căn nhà cũ nát bên cạnh hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Ảnh: H.S)

Được biết, công trình thủy điện Sông Tranh 2 khi triển khai xây dựng có hơn 1.000 hộ dân tại 2 huyện Nam và Bắc Trà My bị ảnh hưởng nên phải di dời tái định cư. Sau 6 năm thực hiện, đến nay chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án thủy điện 3) đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dân bị ảnh hưởng gần 320 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn 18 hộ của thôn 6, xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My) sống trong khu vực lòng hồ của công trình thủy điện này không chịu di dời đến nơi ở mới vì chưa thống nhất với phương án đền bù của chủ đầu tư, không đồng ý nhận tiền, chưa di chuyển ra khỏi vùng lòng hồ và có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào khi nước lũ trong lòng hồ dâng lên.

Vì sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân nên huyện Nam Trà My đã nhiều lần họp tuyên truyền, giải thích cho các hộ này nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Do không thỏa thuận được nên trong cơn bão số 4 vừa qua, UBND huyện Nam Trà My đã chuẩn bị canô chở người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm khi nước trong lòng hồ dâng cao.

Trao đổi với PV Dân trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, ông Lê Ngọc Kích cho biết: lãnh đạo huyện chưa nhận được thông báo chính thức từ tòa án huyện, khi nào nhận được sẽ tìm hiểu người dân kiện về nội dung gì, từ đó hiểu hơn tâm tư nguyện vọng của người dân.

 Công Bính