PhotoStory

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9

Thực hiện: Nguyễn Hải - Thành Đông

(Dân trí) - Chiều 31/8, các bến xe lớn tại Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm,... chật kín người dân đổ về quê để nghỉ lễ dịp 2/9.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 1

Chiều nay (31/8), hàng nghìn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1/9 đến hết ngày 4/9) nên lượng người đổ về quê và đi du lịch rất đông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 2

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 2/9, bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường gần 290 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm.

Bến xe Mỹ Đình dự kiến, trong các ngày cao điểm là 31/8 và 1/9, 4/9 tiếp khoảng 15.000 lượt khách/ngày, với 900 lượt xe/ngày chủ yếu ở các tuyến Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 3
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 4

15h chiều 31/8, trời nắng nóng gay gắt, nhiều người "đội nắng" ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 5

Các quán ăn, uống ở bến xe Mỹ Đình chật kín hành khách ngồi đợi xe. Nguyễn Thành Nam (quê Sơn La, sinh viên năm 3 đại học Giao thông vận tải) cho biết, để bắt được xe về quê, Nam đã phải ra bến đặt mua vé từ 13h, mặc dù 20h30 xe mới xuất bến. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 6

Nhiều hành khách ngồi vạ vật tại nhà chờ bến xe Mỹ Đình suốt buổi chiều nay.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 7

Do thời tiết nắng nóng khiến hành khách cảm thấy mệt mỏi trong lúc đợi xe xuất bến. Được biết, các xe chạy tuyến Sơn La - Mỹ Đình, Điện Biên - Mỹ Đình, Lai Châu - Mỹ Đình,... 20-21h mới xuất bến nhưng nhiều hành khách đã ra bến xe chờ đợi từ đầu giờ chiều.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 8

16h30, lượng khách đổ ra bến xe Giáp Bát tăng cao. Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ năm nay, bến xe Giáp Bát tăng cường thêm hơn 100 xe tập trung vào các tuyến như Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình…

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 9

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, trong các ngày cao điểm, bến xe tiếp khoảng 12.000-13.000 lượt khách/ngày, chủ yếu ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời thành phố về quê nghỉ lễ 2/9 - 10

Ghi nhận của PV Dân trí lúc 17h, tại một số tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng... xảy ra tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc. Dự kiến giờ cao điểm chiều nay giao thông tại các cửa ngõ thủ đô rất căng thẳng và có thể sẽ có những điểm ùn tắc kéo dài đến tối.