Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Sài Gòn về quê tránh dịch

(Dân trí) - Dù UBND TPHCM yêu cầu người dân hạn chế đi lại nhưng nhiều người vẫn di chuyển ra các bến xe để rời thành phố, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày.

Bến xe Miền Đông giảm chuyến xe khách 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT TPHCM đã ra thông báo hạn chế hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách công cộng từ 0h ngày 28/3.

Cụ thể, TP tạm ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt, trong đó có 27 tuyến xe buýt kết nối đến các tỉnh liền kề như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở GTVT TP cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định từ TPHCM đến các tỉnh thành khác giảm 60% số chuyến theo biểu đồ chạy xe. Tất cả các chuyến xe chở tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến. Hành khách buộc phải đeo khẩu trang, ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Cùng lúc đó, UBND TPHCM cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, đi mua lương thực…

Tuy nhiên, thực tế bắt đầu từ tối 27/3 đến sáng 28/3 có khá đông người dân đến các bến xe liên tỉnh để bắt xe rời thành phố. Những hành khách này mang theo khá nhiều hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh như những hình ảnh thường thấy trong các đợt nghỉ dài ngày như tết Nguyên đán.

Tại bến xe Miền đông sáng 28/3, các nhà xe tuyến liên tỉnh luôn phải tất bật nhận hàng hoá ký gửi của người dân.

Trong khi đó, tại khu vực sảnh chờ lượng người mua vé và chờ xe khá đông vì bị hạn chế số người vận chuyển nên năng lực giải tỏa khách của bến xe giảm hẳn.

Người dân về quê.jpg

Sở GTVT TPHCM đã có thông báo về việc giảm 60% các chuyến xe liên tỉnh kể từ 0h ngày 28/3.

Người dân về quê.jpg

Nhiều người khăn gói ra bến xe về quê.

Người dân về quê.jpg

Ba mẹ con chị Hương ngồi chờ mua vé về Huế.

Người dân về quê(0).jpg

Xe máy chở hàng hoá đến gửi nối đuôi chờ vào bến.

Người dân về quê.jpg

Có nhiều người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.

Người dân về quê.jpg

Trước khi ra bến, hành khách được đo thân nhiệt để đảm bảo an toàn.

Người dân về quê.jpg

Nhà xe tất bật sắp xếp hành lý khách gửi.

Người dân về quê.jpg

Lượng hàng hóa được gửi khá lớn.

Người dân về quê.jpg

Hành khách chờ đợi đặt vé tại quầy.

Người dân về quê.jpg

Lượng khách đến bến xe Miền Đông chiều 27/3.

Người dân về quê.jpg

Theo thông báo của Sở GTVT, tất cả chuyến xe phải đảm bảo vận chuyển hành khách không quá 50% sức chứa và không quá 20 người mỗi chuyến từ 0h ngày 28/3

Người dân về quê.jpg

Hành khách buộc phải đeo khẩu trang, ngồi xen kẽ các hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Người dân về quê.jpg

Cảnh hành khách ngồi chờ xe ở bến.

Người dân về quê.jpg

Các tuyến xe buýt cũng bị cắt giảm và tạm ngừng hoạt động.

 Nguyễn Quang