1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng, Nam Định hối hả chống bão

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu mọi công tác phòng chống bão số 4 phải hoàn thành trước 12h ngày 16/8. Nam Định cũng đã lên 4 phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ.

Công tác chống bão tại Hải Phòng đã hoàn tất
Công tác chống bão tại Hải Phòng đã hoàn tất

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, tàu thuyền đã neo đậu an toàn tại khu tránh trú tại phường Ngọc Hải. Tại đây, các ngư dân đang hối hả chằng chống phương tiện, mua thêm lương thực, thực phẩm, nước uống.

Để phòng chống bão số 4, từ ngày 15/8, UBND quận Đồ Sơn đã vận động và đưa được 208 tàu thuyền với trên 850 lao động và 9 chòi nuôi ngao về nơi tránh trú. Lực lượng chức năng quận cũng tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo không có người dân nào xuống biển. Các bãi biển, khu vui chơi ở Đồ Sơn cũng vắng bóng khách du lịch.

Tại bến phà Gót phía bên Cát Hải, gần như không còn một bóng người. Chuyến phà từ bên Cát Bà cập bến khách du lịch cũng rất ít.

Theo huyện Cát Hải, các tuyến đê, kè cống xung yếu thuộc khu vực thị trấn, xã Phù Long đã được kiểm kê, gia cố. Huyện cũng đã tiến hành đóng cửa các bãi tắm, rà soát số lượng khách du lịch còn đang lưu trú tại địa bàn để có phương án đưa về đất liền hoặc đưa về nơi an toàn, tuyệt đối không để khách du lịch trên tàu.

Theo ông Trần Quang Tường, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ, đến 13h ngày 16/8, tại vùng biển Bạch Long Vỹ đã có gió cấp 8 kèm mưa to. Hiện công tác phòng chóng bão tại huyện đảo đã hoàn tất.

Phóng viên Dân trí đã ghi nhận một số hình ảnh phòng chống bão tại các địa phương:

Tàu thuyền đã về neo đậu an toàn tại khu tránh trú thuộc phường Ngọc Hải, Đồ Sơn
Tàu thuyền đã về neo đậu an toàn tại khu tránh trú thuộc phường Ngọc Hải, Đồ Sơn

Ngư dân neo buộc phương tiện
Ngư dân neo buộc phương tiện

Thu lưới về
Thu lưới về

Thuyền nhỏ được người dân tại thị trấn Cát Hải đưa lên bờ
Thuyền nhỏ được người dân tại thị trấn Cát Hải đưa lên bờ

Mái nhà tại Cát Hải được người dân gia cố cẩn thận
Mái nhà tại Cát Hải được người dân gia cố cẩn thận

Phà Gót chiều đi gần như không có người
Phà Gót chiều đi gần như không có người

Du khách trên chuyến phà cuối cùng từ Cát Bà về trước giờ cấm biển
Du khách trên chuyến phà cuối cùng từ Cát Bà về trước giờ cấm biển


Tàu cao tốc hối hả đón khách kịp giờ cấm biển

Tàu cao tốc hối hả đón khách kịp giờ cấm biển

Nam Định lên 4 phương án sơ tán dân

Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, tính đến 6h ngày 16/8: 2.096 phương tiện với 5.667 ngư dân đã vào các bến trong và ngoài tỉnh neo đậu. Còn 31 phương tiện/62 ngư dân tại vùng đầm bãi ven biển, đang chằng chống lều chòi canh coi nuôi trồng thủy sản.

Tổng số 1.204 lều, chòi/1.317 lao động, đã kêu gọi được 675 lao động vào tránh trú bão. Còn 642 lao động đang trên lều, chòi để chằng buộc. Bộ đội biên phòng tiếp tục vận động, kiên quyết đưa hết số phương tiện vào bờ trước 9h, số người còn lại trên các lều chòi vào bờ trước 13h cùng ngày.

Từ ngày 10/8 đến nay mực nước các sông tại Nam Định ở mức cao. Trên sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương (huyện Trực Ninh) mực nước đã đạt đỉnh 2,44m (>BĐII 0,05m) lúc 20h ngày 12/8; tại cống Trung Linh (huyện Xuân Trường) mực nước đạt đỉnh 2,46m (

Trước tình hình trên Công ty Bắc Nam Hà đang vận hành 20 máy tận dụng lúc chân chiều thấp để mở các cống vùng triều để tiêu nước.

Kiên quyết đưa hết số phương tiện vào bờ trước 9h ngày 16/8
Kiên quyết đưa hết số phương tiện vào bờ trước 9h ngày 16/8

UBND tỉnh Nam Định còn lên 4 phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp gồm:

- Trong trường hợp bão cấp 10 đổ bộ trực tiếp, toàn tỉnh cần phải sơ tán 12.074 nhà, trong đó 11.373 nhà yếu, 701 nhà tạm với số dân 41.508 người.

- Trong trường hợp bão cấp 11-12 đổ bộ trực tiếp, cần phải sơ tán 24.834 nhà, trong đó 23.908 nhà yếu, 926 nhà tạm với số dân 78.759 người.

- Trong trường hợp bão trên cấp 12 đổ bộ trực tiếp, cần phải sơ tán 38.887 nhà, trong đó 38.137 nhà yếu, 750 nhà tạm với số dân 198.891người.

- Trong trường hợp các triền sông có lũ trên BĐIII, cần phải sơ tán 13.462 nhà, trong đó nhà tạm 12.556, 906 nhà tạm với số dân 71.351 người.

Trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; tổ chức trực bão nghiêm túc theo quy định. Thông tin thường xuyên bằng nhiều hình thức tới người dân. Đảm bảo thông tin thông suốt, cập nhật thông tin, báo cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa ... hạ thấp biển quảng cáo. Đảm bảo cấp đủ điện phục vụ sản xuất, tiêu úng. Phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố đê kè, công trình thủy lợi (theo phương châm 4 tại chỗ).

Nghệ An cấm biển từ 10h sáng nay

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Nghệ An vừa có lệnh cấm biển từ 10h trưa 16/8 để đảm bảo an toàn cho ngư dân.


Tàu thuyền của ngư dân Nghệ An nằm bờ tránh bão.

Tàu thuyền của ngư dân Nghệ An nằm bờ tránh bão.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Thủy sản và các đơn vị có liên quan khẩn trương cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2018. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2018.

Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Nghệ An hiện có 3.868 phương tiện/18.189 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Hiện nay, các địa phương và cơ quan chức năng đang kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo, trú ẩn an toàn.

An Nhiên - Đức Văn - Nguyễn Tú