1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Người dân đi vía Phật bà “chóng mặt” vì dịch vụ ăn theo

(Dân trí)- Thời điểm đầu năm mới, người dân khắp nơi đổ về Bạc Liêu vía Phật bà Nam Hải cầu an. Đến đây, nhiều người không khỏi “choáng” trước các dịch vụ ăn theo.

Dù đã là ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch (17/2) nhưng rất đông người dân từ khắp nơi vẫn đổ về vía Phật bà Nam Hải (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) cầu an cho năm mới. Cũng từ số lượng có đến hàng ngàn người và kéo dài nhiều ngày này nên nhiều dịch vụ “ăn theo” vía bà cũng xuất hiện.

Ngay từ khu vực bên này cầu Nhà Mát, khi xe khách đổ xuống thì cánh xe ôm đã chạy đến giành khách đưa qua địa điểm Phật bà, cách đó chừng 1km. Qua bên đây cầu Nhà Mát, nhiều địa điểm gửi xe máy chặn kéo khách vào gửi khiến đoạn này đã kẹt cứng người xe lại càng kẹt hơn.

Chặn kéo khách vào gửi xe máy ngay từ dưới dốc cầu Nhà Mát vào khu vực vía bà.
Chặn kéo khách vào gửi xe máy ngay từ dưới dốc cầu Nhà Mát vào khu vực vía bà.

Trong khi đó, theo quan sát của PV Dân trí, tình trạng lộn xộn nhất là ngay trước cổng vào khu vực vía bà. Hàng loạt các dịch vụ như ăn uống, bán đồ cúng, hàng lưu niệm, hàng rong, bán vé số,…bày bán tấp nập mời gọi khách đến mua.

 

...đã dẫn đến tình trạng lộn xộn ngay trước cổng vào tượng Phật bà.
Tnh trạng lộn xộn ngay trước cổng vào tượng Phật bà.

Các dịch vụ trên còn xuất hiện ngay tại cổng vào và bên trong khiến khách đến vía bà không khỏi “chóng mặt” vì vừa từ chối bên này đã phải lắc đầu bên kia.

La liệt dưới hành lang cổng vào.
 
La liệt dưới hành lang cổng vào.

Mời gọi khách sôi nổi nhất là dịch vụ bán vé số lấy hên sau khi vía bà với hàng loạt con số đẹp được các chủ bán rao lên để câu khách. Bên cạnh đó, dịch vụ bán nón vành che nắng lại khá “ăn nên làm ra” với giá 10.000 đồng/cái.

Bán ảnh Phật bà...
Bán ảnh Phật bà...

....mũ đội che nắng tấp nập mời kéo khách.
Dịch vụ bán mắt kính dù không chèo kéo mạnh tay vì mang nặng nhưng xếp hàng dọc ngay bên trong cổng vào vía bà cũng khiến người ta hoa cả mắt.

Đủ thứ dịch vụ ăn theo bao vây khiến khách đến vía bà không khỏi chóng mặt. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Đủ thứ dịch vụ "ăn theo" bao vây khiến khách đến vía bà không khỏi chóng mặt. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Nhiều người dân ở xa đến vía bà bức xúc cho biết, đi vía bà thời điểm trời nắng nóng, lại đi bộ xa vào bên trong còn gặp phải cảnh chèo kéo khách khiến họ rất phiền lòng.

                                                                                                Huỳnh Hải