1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân cần làm gì để tránh hỏa hoạn khi TPHCM nắng nóng 37 độ C?

An Huy

(Dân trí) - Người dân không để vật dụng, vật tư, hàng hóa gần thiết bị tiêu thụ điện; không sạc pin, sạc dự phòng, điện thoại, máy tính qua đêm hoặc khi không có người ở nhà.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) cho biết trong tháng 2, trên địa bàn xảy ra 166 vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Trong đó, có 56 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại khoảng 343,3 triệu đồng (20 vụ chưa ước tính thiệt hại). Chập điện là một trong những nguyên nhân chính xảy ra cháy.

Hiểm họa do chập điện

Khoảng 6h50 ngày 2/3, người đàn ông ngoài 60 tuổi ngụ tại căn nhà 2 tầng trong hẻm Mai Xuân Thưởng, phường 4 (quận 6) nghe tiếng xẹt của chập điện.

Lúc này, ông phát hiện lửa bùng lên từ một góc nhà. Người này vội dùng vật dụng trong nhà dập lửa nhưng không thành, tháo chạy ra ngoài trong tình trạng bị phỏng một số nơi trên cơ thể.

Khi cảnh sát đến dập lửa, căn nhà đã cháy dữ dội từ tầng 1 lên tầng 2, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Người dân cần làm gì để tránh hỏa hoạn khi TPHCM nắng nóng 37 độ C? - 1

Căn nhà 2 tầng ở hẻm Mai Xuân Thưởng bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Minh Huy).

Một ngày sau, xưởng sản xuất nệm rộng hơn 2.000m2 ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) bùng cháy dữ dội dưới cái nắng 37 độ C. Gần 10 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do có nhiều vật liệu dễ cháy và trời nắng, hỏa hoạn lan sang xưởng gỗ bên cạnh. Khi đám cháy được khống chế, nhiều tài sản trong hai nhà xưởng này bị thiêu rụi.

Trước đó, tối 27/2, một cửa hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ ở số 36 Cộng Hòa (quận Tân Bình) đang đóng cửa bốc cháy ngùn ngụt. Cảnh sát phải cắt cửa tiếp cận dập lửa.

Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện một cụ bà ngoài 70 tuổi bị ngạt khói liền chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

Người dân cần làm gì để tránh hỏa hoạn khi TPHCM nắng nóng 37 độ C? - 2

Xưởng sản xuất nệm ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: An Huy).

Hơn 2 tháng trước, hàng nghìn người đang vui chơi, mua sắm, ăn uống tại siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) hốt hoảng tháo chạy khi đám cháy bùng lên tại cửa hàng bán gà rán.

Khói đen mù mịt tỏa ra khắp siêu thị buộc nơi này sơ tán và tạm ngưng hoạt động để xử lý sự cố.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đã đến dập lửa và hút khói ra ngoài. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do chập điện ở máy hút khói quầy bán gà rán.

Đây là 4 trong số hàng chục vụ cháy điển hình ở TPHCM thời gian gần đây được xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện.

Cách sử dụng điện an toàn

Trước diễn biến phức tạp về tình hình cháy nổ trong mùa khô liên quan đến chập điện, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có những hướng dẫn hộ gia đình, cơ sở sản xuất cách sử dụng điện an toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện EVNHCMC cho biết, người dân cần thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; không sử dụng dây dẫn điện có tiết diện nhỏ hơn tiết diện yêu cầu của thiết bị điện tiêu thụ điện, không câu mắc đấu nối dây điện tùy tiện.

Người dân cần làm gì để tránh hỏa hoạn khi TPHCM nắng nóng 37 độ C? - 3

Hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Cộng Hòa tối 27/2 (Ảnh: An Huy).

Mỗi hộ gia đình cần lắp thiết bị bảo vệ (aptomat, cầu chì…) phù hợp với công suất sử dụng đối với từng khu vực, từng thiết bị điện có công suất lớn; tách riêng nguồn điện chiếu sáng, sản xuất kinh doanh, phục vụ chữa cháy và thoát nạn.

Người dân không để vật dụng, vật tư, hàng hóa trực tiếp dưới, gần thiết bị tiêu thụ điện, cần đảm bảo duy trì khoảng cách tối thiểu 0,5m; không sạc điện, pin, sạc dự phòng, điện thoại, máy tính khi không có người ở nhà, sạc qua đêm.

Đồng thời, người dân không dựng lều, hàng quán dưới đường dây điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Phòng PC07 khuyến cáo, đối với hộ gia đình, chủ hộ phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Người dân cần làm gì để tránh hỏa hoạn khi TPHCM nắng nóng 37 độ C? - 4

Một nhà xưởng bốc cháy tối 24/2 ở huyện Bình Chánh (Ảnh: Minh Huy).

Người dân không tàng trữ, bố trí nhiều chất cháy trong nhà, sắp xếp đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC; kiểm soát thật chặt nguồn nhiệt, rà soát hệ thống điện đảm bảo an toàn; xây dựng các phương án xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Mỗi nhà dân cần đảm bảo có 2 lối thoát nạn và trang bị ít nhất 2 bình chữa cháy, có giải pháp chống nhiễm khói và các cầu thang trước.

"Thực tế cho thấy, từ các vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và của xảy ra thời gian qua là do người dân chưa trang bị các thiết bị PCCC và chưa có phương án thoát nạn khi cháy... Trong khi đó, cháy nổ có thể xảy ở bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào và hoàn cảnh nào", vị này nói.