1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ trẻ sơ sinh còn sống bị trả về… lo hậu sự:

“Người bác sĩ không làm tròn bổn phận và lương tâm”

(Dân trí) - “Nếu đúng là thấy bé còn thở, tay chân cử động mà bác sĩ tỏ thái độ từ chối điều trị thì người bác sĩ này đã không làm tròn trách nhiệm cũng như lương tâm của người thầy thuốc”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Cao Hưng Thái bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay 30/11 về vụ việc cháu bé sinh non tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận bị bác sĩ trả về để lo hậu sự dù bé đang còn sống mà báo đã phản ánh, ông Cao Hưng Thái cho biết lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã họp và chỉ đạo, yêu cầu Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận phải báo cáo rõ sự việc.

Ông có bình luận gì về thông tin khi gia đình thấy trẻ thở, cử động chân tay liền đưa cháu quay trở lại bệnh viện nhưng bác sĩ tỏ thái độ không muốn tiếp nhận điều trị?

Quả thực trong khoa học, có nhiều ca bệnh rất khó. Trên thực tế có những trẻ sơ sinh khi sinh ra tím tái, không thở, bác sĩ đã kiểm tra kỹ và xác định là đã tử vong, nhưng sau đó bé lại thở, vận động trở lại.

Còn trong trường hợp này, nếu đúng như phản ánh, việc người nhà đưa bé sơ sinh quay trở lại bệnh viện khi thấy bé thở, tay chân cử động mà bác sĩ tỏ thái độ từ chối điều trị, thì người bác sĩ này đã không làm tròn bổn phận, trách nhiệm cũng như lương tâm của người thầy thuốc.

Nếu xác định là có sai phạm, thì Bộ Y tế sẽ xử lý sai phạm này như thế nào, thưa ông?

Hiện chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo cụ thể của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận rồi mới có thể xem xét xem sai phạm của bác sĩ đến đâu. Còn để xử lý sai phạm, phải xem xét, cân nhắc rất kỹ nhiều yếu tố như về quy chế chuyên môn, mức độ sai phạm, vi phạm đạo đức ra sao…

Trong trường hợp này, chưa nói về chuyên môn, nhưng khi người bệnh đã quay lại mà từ chối điều trị, thì là một sai sót nghiêm trọng. Người bác sĩ đã không làm tròn trách nhiệm, bổn phận cũng như lương tâm của người thầy thuốc. Tuy nhiên, để xử lý sai phạm thì phải phối hợp, qua nhiều cấp, hội đồng chuyên môn mới đưa ra được hình thức xử lý.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Hải (thực hiện)