Ngư dân ốm nặng trên biển đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Lúc 11h trưa nay (14/3), tàu SAR 412 đã đưa ngư dân bị ốm nặng trên biển cập cảng, đưa vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Như đã đưa tin, thuyền viên Lê Tuấn Xi (22 tuổi) làm việc trên tàu cá QNg 97016 bị ốm nặng. Ngày 13/3, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 97016 TS. Các bác sĩ tiến hành khám và sơ cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412. Lúc này tình trạng nạn nhân hôn mê, nhịp thở yếu, huyết áp thấp co giật, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc 22h40 cùng ngày tàu SAR 412 tiến hành đưa thuyền viên bị nạn về Đà Nẵng, đi theo tàu để hỗ trợ bác sĩ còn có 3 thuyền viên của tàu QNg 97016 TS .

Nạn nhân được đưa lên bờ cấp cứu
Nạn nhân được đưa lên bờ cấp cứu

Trong suốt hành trình về bờ, nạn nhân đã nhiều lần hôn mê bất tỉnh, tưởng chừng không qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng với sự tận tình của các bác sĩ và tập thể thuyền viên tàu SAR 412, nạn nhân được chăm sóc chu đáo nên kịp thời thoát khỏi cơn nguy kịch.

Đến 11h trưa nay ngày 14/3, tàu SAR 412 đưa nạn nhân cập cầu cảng Danang MRCC an toàn, tiến hành bàn giao nạn nhân tàu QNg 97016 TS cho các cơ quan chức năng địa phương và gia đình theo đúng thủ tục, kịp thời đưa nạn nhân về bệnh viện cứu chữa.

Công Bính