Cấp cứu một ngư dân nguy kịch trên biển

(Dân trí) - Chiều 13/3, tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết, trung tâm đã điều tàu cứu nạn SAR 412 lên đường cấp cứu một ngư dân bị ốm nặng trên biển.

Theo thông tin, khi tàu cá QNg 97016 do ông Lê Giúp (trú tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hành nghề trên biển thì một thuyền viên trên tàu bị ốm nặng.
Tàu SAR rời cầu cảng lên đường cứu ngư dân
Tàu SAR rời cầu cảng lên đường cứu ngư dân

Theo thông báo Danang MRCC nhận được vào sáng ngày 12/3, thuyền viên Lê Tuấn Xi (22 tuổi) bị sốt cao, cấm khẩu, qua sơ cứu bệnh không thuyên giảm. Tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp, đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Danang MRCC đã hướng dẫn cho tàu chạy về vị trí gần nhất để cấp cứu nạn nhân. Được yêu cầu tàu chạy về đảo Song Tử Tây nhưng thuyền trưởng lại cho tàu chạy về hướng Quảng Ngãi. Đến 7h40 ngày 13/3, thuyền trưởng gọi Danang MRCC cho biết hiện tại nạn nhân rất nguy kịch, hôn mê co giật. Thuyền trưởng đề nghị cho máy bay đưa nạn nhân về bờ.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia TKCN và Vietnam MRCC, Danang MRCC điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Lúc 10h ngày 13/3, tàu SAR 412 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn thuyền viên tàu QNg 97016 TS với dự kiến, khoảng 23h cùng ngày, hai tàu sẽ gặp nhau để tiến hành cấp cứu nạn nhân và đưa vào bờ.

 
Công Bính