1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 23/9, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, thu dọn ngư lưới cụ để tránh thiệt hại khi bão số 6 đổ bộ đất liền.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiều 23/9,  tại Đà Nẵng, trời mưa rất to. Nhiều ngư dân của phường Thọ Quang và phường Mân Thái (quận Sơn Trà) hối hả đưa thuyền, thúng chai lên bờ tránh bão.

Dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa, những chiếc thuyền, thúng chai xếp san sát nhau. Sau khi đưa tàu thuyền lên bờ, các ngư dân cẩn thận dùng dây chằng lại tránh sóng to, gió lớn cuốn đi mất.

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6 - 1

Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa thuyền, thúng chai lên bờ tránh bão số 6 (Ảnh: Khánh Hồng). 

Ông Đặng Văn Chung (50 tuổi, trú tại phường Mân Thái) cho biết, nghe thông tin áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 6, ông cùng các ngư dân khác kéo thuyền lên bờ rồi thuê xe cẩu đưa thuyền lên đường lớn. Chi phí mỗi lần thuê như vậy hết 350 nghìn đồng.

"Mới đi biển lại được 6 -7 ngày sau bão số 5, hôm nay lại phải thuê xe cẩu đưa thuyền lên. Nếu không đưa thuyền lên đây thì bão vô, sóng đánh mất", ông Chung vừa nói vừa lấy dây cột thuyền vào cột điện bên đường.

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6 - 2

Sau khi đưa lên bờ, ngư dân cẩn thận dùng dây chằng thuyền lại tránh sóng to, gió lớn cuốn đi mất (Ảnh: Khánh Hồng). 

Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6 - 3

Ông Đặng Văn Chung (50 tuổi, trú phường Mân Thái) cho biết, nghe thông tin áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 6, ông cùng các ngư dân khác kéo thuyền lên bờ rồi thuê xe cẩu đưa thuyền lên đường lớn (Ảnh: Khánh Hồng).

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6 - 4

Ông Phan Văn Tư (52 tuổi, trú phường Mân Thái) thu dọn ngư lưới cụ nghỉ tránh bão (Ảnh: Khánh Hồng). 

Kiên quyết nghiêm cấm người dân, phương tiện và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng trũng thấp và ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối khi có nước chảy xiết. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ".

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6 - 5

Hàng trăm tàu thuyền đã được đưa lên bờ, xếp san sát nhau trước khi bão số 6 đổ bộ vào (Ảnh: Khánh Hồng). 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định. Chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân đang phải điều trị và cách ly tập trung; tạo điều kiện cho người dân triển khai công tác chằng chống nhà cửa.

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6 - 6

Các tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng đã về neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang tránh bão (Ảnh: Khánh Hồng). 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Tiếp tục thông báo kịp thời cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 6 - 7

Công nhân Công ty cây xanh cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường trước giờ bão đổ bộ (Ảnh: Khánh Hồng). 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động, phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ các địa phương triển khai sơ tán nhân dân, tổ chức sơ tán, cứu nạn người, tài sản tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ…