1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Ngóng" kết luận việc Vụ trưởng hướng dẫn cách... né báo chí

(Dân trí) - Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, dù đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo kiểm tra phản ánh về phát ngôn “tẩy chay báo chí” được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ) gây bức xúc dư luận thời gian qua nhưng đến nay, đơn vị vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: T.K)
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: T.K)

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Thanh tra Chính phủ ngày 24/4, báo giới đã chất vấn lãnh đạo cơ quan này về kết quả kiểm tra, xác minh những phát ngôn gây bất bình dư luận được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III khi Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia TPHCM và các trường trực thuộc.

“Chúng tôi chia sẻ với cách đặt vấn đề của các nhà báo, bởi sự việc này đã có chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Thanh tra Chính phủ đã nghiêm túc triển khai nhưng đến hôm nay cũng chưa có kết luận chính thức mà mới cơ bản hoàn thành kiểm tra xác minh sự việc. Tới đây, đơn vị chức năng phải xây dựng báo cáo để trình Tổng Thanh tra Chính phủ”- ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời.

Ông Khánh khẳng định, khi có thông tin chính thức về sự việc này thì Thanh tra Chính phủ sẽ công khai với các cơ quan báo chí.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 10 phút ghi lại lời được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia TPHCM và các trường trực thuộc cuối tháng 9/2016.

Người được cho là ông Nguyễn Minh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc như sau: “Thanh tra này là thanh tra định kỳ, không phải là thanh tra theo nghĩa dấu hiệu vi phạm, sai phạm quyết liệt gì cả. Bất kỳ thành viên đoàn thanh tra nào, kể cả từ trưởng đoàn thanh tra mà tiết lộ công trình này bị yếu kém hoặc là ăn bớt vật tư ra ngoài để báo chí biết thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nên hôm nay tôi nói rõ luôn, tôi đề nghị các thầy cô, đều là thành viên của Trường Đại học Quốc gia TPHCM thế thôi. Không có dại gì mà đi cởi áo cho người xem lưng... Nên tôi đề nghị tất cả các thông tin báo chí, kể cả quá trình thanh tra các đồng chí không tiếp khách, trừ báo Đảng và tuyên truyền giúp đỡ nhà trường trong dịp Tết...

Tôi nói rõ bất kỳ nhà báo nào mà quấy nhiễu các đồng chí thì các đồng chí cứ điện trực tiếp cho tôi. Tôi sẵn sàng phối kết hợp đuổi nhà báo đó ngay chứ tôi chả ngại gì. Bởi vì trong quá trình thanh tra mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục. Nên các đồng chí phải khắc phục ngay từ đầu không tiếp đoàn nào cả, kể cả làm quảng cáo cũng dẹp hết...”.

Tại cuộc họp báo Chính phủ cuối năm 2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, nếu có những cách ứng xử, lời nói không đúng thì phải lên án.

“Chúng tôi xin được tiếp nhận ý kiến của các cơ quan báo chí và truyền tải đến Tổng Thanh tra Chính phủ để có buổi họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc việc này, không để cán bộ như vậy” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam cũng có văn bản đề nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét và có ý kiến về những phát ngôn được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn đã nói trong buổi công bố quyết định thanh tra.

Đối với thông tin năm 2012, ông Nguyễn Minh Mẫn bị đánh giá là “không hoàn thành nhiệm vụ” nhưng vẫn được bổ nhiệm quyền Vụ trưởng Vụ III, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nêu nguyên tắc, việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phải tuân theo quy định. Yêu cầu “hoàn thành nhiệm vụ”, theo đó, chính là một tiêu chuẩn được xem xét trong quá trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

“Có thông tin này, chúng tôi sẽ liên lạc với bên Thanh tra Chính phủ để xác minh, xử lý, sau đó sẽ có thông tin chính thức” - ông Cường cho hay.

Thế Kha