Ngồi xe lăn, vẫn học nhảy

(Dân trí) - Khiêu vũ là 1 môn nghệ thuật tương đối khó học đối với mọi người. Đối với người khuyết tật, học nhảy càng khó hơn và hầu như là một khái niệm rất xa lạ. Thế nhưng, nay phong trào khiêu vũ trên xe lăn đang xâm nhập vào TPHCM.

Đêm 11/4, lớp học nhảy trên xe lăn đầu tiên ở Việt Nam đã khai giảng tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD). Giảng viên của lớp học là vũ sư Đinh Thanh Hiếu, giám đốc công ty Bước Nhảy Xanh, là giáo viên có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy môn balê, dance sport và yoga... Anh tự nguyện giảng dạy miễn phí nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của người khuyết tật (NKT).

Lớp học nhảy trên xe
lăn đầu tiên ở Việt
Lớp học nhảy trên xe lăn đầu tiên ở Việt Nam đã khai giảng tại TPHCM

Vũ sư Đinh Thanh Hiếu làm quen với bộ môn nhảy trên xe lăn cách đây 3 năm tại Úc. Đây là lần đầu tiên anh mang môn học này đến Việt Nam, hướng dẫn cho các bạn NKT. Toàn bộ bài học được anh thiết kế lại cho phù hợp hơn với thể trạng NKT Việt Nam. Theo vũ sư Đinh Thanh Hiếu, bộ môn nhảy trên xe lăn này ra đời từ năm 1985 tại Thụy Điển.

Trong giáo trình của bộ môn này, suốt khóa học NKT sẽ được học tất cả các điệu nhảy từ nhẹ nhàng đến sôi động hơn và phối hợp với nhau nhiều hơn như: cha cha cha, salsa, samba, cumbia, soca, calypso... Ngày đầu tiên, điệu nhảy cumbia nhẹ nhàng được mang đến giới thiệu với các bạn khuyết tật tại trung tâm DRD .

Theo vũ sư Đinh Thanh
Hiếu, môn học này sẽ giúp các bạn khuyết tật vui khỏe hơn, giảm stress…
Theo vũ sư Đinh Thanh Hiếu, môn học này sẽ giúp các bạn khuyết tật vui khỏe hơn, giảm stress…

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, chị Nguyễn Thị Diệu Trinh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tập một môn thể thao. Vừa đi làm mệt mỏi về tôi đã đến đây, sau khi học xong tôi thấy vui, tiêu tan hết mệt mỏi. Tôi nghĩ học môn này sẽ giúp mình khoẻ hơn và giảm vòng eo nữa”.

Chị Khuyất Như Quỳnh cũng vui vẻ cho biết: “Tôi thấy rất hưng phấn. Bình thường tôi dùng nạng để di chuyển chậm, tôi chưa bao giờ được nhảy trên xe lăn như hôm nay, cảm thấy như giấc mơ vận động của mình được thực hiện vậy”.

Vũ sư Đinh Thanh Hiếu
(ngoài cùng, bên phải) đang hướng dẫn các học viên 1 động tác khó
Vũ sư Đinh Thanh Hiếu (ngoài cùng, bên phải) đang hướng dẫn các học viên 1 động tác khó

Vũ sư Đinh Thanh Hiếu
(ngoài cùng, bên phải) đang hướng dẫn các học viên 1 động tác khó
Môn học này còn rất tốt cho sức khỏe NKT bị yếu cột sống, được dùng như 1 liệu pháp vật lý trị liệu

Vũ sư Đinh Thanh Hiếu cho biết: “Các bạn tập nhảy rất nhiệt tình, tôi rất vui khi thấy các bạn ở đây rất tự tin và hoà mình vào các điệu nhảy. Tôi mong rằng từ những bạn khuyết tật đầu tiên này sẽ dần dần tạo nên phong trào thể thao kết hợp âm nhạc mới giúp các bạn phát triển đời sống thể chất và tinh thần, luôn luôn vui vẻ, giảm stress...”.

Cũng theo anh Hiếu, bộ môn thể thao này không chỉ giúp giải trí mà còn rất phù hợp với các bạn khuyết tật yếu cột sống. Ngoài ra, các động tác trong môn học này còn mở rộng biên độ động tác tay, vai, cổ và hông, giúp nội tạng hoạt động tốt hơn... Hiện môn nhảy trên xe lăn được dùng để trị liệu cho NKT tại bệnh viện Melbourne Royal (Úc).

Bài: Tùng Nguyên
Ảnh: Ngọc Tân