Hà Nam:

Nghi vấn “quái xế” chạy trốn công an, gây tai nạn nghiêm trọng

(Dân trí) - Thấy bóng dáng của lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra trên phố, 3 “quái xế” rồ ga, lạng lách, đánh võng bỏ chạy. Do chạy với tốc độ cao, chiếc xe tông trực diện vào xe máy chạy ngược chiều khiến 5 người nguy kịch.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 21h 5’ ngày 2/6 trên đường Lê Lợi, thuộc phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy mang BKS: 33N4 – 9076 chạy trên đường Lê Lợi ra hướng QL1A, khi đến gần khách sạn Hải Đăng thấy bóng dáng của lực lượng Cảnh sát cơ động đang tuần tra trên phố, 3 “quái xế” này rồi ga, lạng lách đánh võng bỏ chạy. Do chạy với tốc độ cao, nên chiếc xe của 3 “quái xế” lao thẳng vào chiếc xe ngược chiều mang BKS: 90B1 – 819.08 do 2 người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến 5 người trên 2 chiếc xe bật ra xa, nằm bất động trên vũng máu. Hai chiếc xe máy bị thương nặng, lực lượng cứu thương ngay sau đó đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Nhiều người dân bức xúc vì 
Nhiều người dân bức xúc vì 3 "quái xế" đâm vào hai người đi đường

Theo người dân cho biết, 2 nạn nhân  bị nhóm "quái xế" này tông trúng đang di chuyển đúng làn đường, đầu đội mũ bảo hiểm, thể hiện việc chấp hành luật lệ giao thông. Vụ việc khiến người dân rất bức xúc trước việc các "quái xế" đâm vào 2 người đi đường khiến họ trọng thương.

Trao đổi về vấn đề này Trung tá Nguyễn Việt Cường, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: "Trong dịp bóng đá chúng tôi tổ chức ra quân tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, khi tuần tra đến khu vực này thì gặp vụ tai nạn giao thông. Sau khi bảo vệ hiện trường vụ việc, chúng tôi đã bàn giao lại cho Công an thành phố điều tra làm rõ. Hiện nay 4 người bị thương sức khỏe đã ổn định, còn một người bị thương nặng đang được tích cực điều trị. Riêng 3 thanh niên điều khiển xe máy theo thông tin ban đầu quê ở Ứng Hòa, Hà Nội, còn 2 người đi xe khác quê ở Hà Nam".

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Văn