1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Nghi vấn người dân lưu giữ 2 bộ “hài cốt liệt sĩ” hy sinh năm Mậu Thân

(Dân trí) - Sáng nay 29/5, ông Nguyễn Nhậm, Chủ tịch UBND phường Phước Hải (Nha Trang, Khánh Hòa) đã mời bà Trịnh Thị Thuận (SN 1936, trú phường Phước Hải) lên để xác minh việc gia đình bà đang lưu giữ 2 bộ “hài cốt liệt sĩ” hy sinh năm Mậu Thân (1968).

Ông Rỏi bên bộ hài cốt nghi là hài cốt liệt sĩ
Ông Rỏi bên bộ hài cốt nghi là hài cốt liệt sĩ.

Theo trình này của bà Thuận, do ảnh hưởng dự án của Công ty Hà Quang (Dự án khu đô thị phía Tây đường Lê Hồng Phong - Nha Trang) nên những ngôi mộ nằm trên phần đất của gia đình bà buộc phải di dời. Vào khoảng năm 2009, gia đình đã thuê 3 nhân công để cất bốc số hài cốt cho vào các hũ sành, chum vại… đưa về chăm sóc, quản lý, hương khói trong vườn nhà.

Đáng chú ý, ngoài số hài cốt của tổ tiên và họ hàng bà, những người tham gia cất bốc lúc đó đã phát hiện 2 bộ hài cốt nằm liền kề nhau với nhiều đặc điểm khác biệt mà họ đặt nghi vấn là quân giải phóng hy sinh.

Theo bà Thuận, trong quá trình cất bốc 2 bộ hài cốt này đã tìm thấy một số di vật được chôn theo như dép cao su, võng, áo bà ba… Sau đó, gia đình bà đã gom 2 bộ hài cốt này vào 2 tiểu sành để đưa về vườn nhà chăm sóc, hương khói cùng với những bộ hài cốt của ông bà, tổ tiên.

Ông Nguyễn Văn Rỏi, chồng bà Thuận quả quyết cho rằng 2 bộ hài cốt này là hài cốt liệt sĩ của quân giải phóng hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong quá trình cất bốc, gia đình ông Rỏi chỉ đưa hài cốt vào tiểu sành, còn những di vật thì không giữ lại.

Ông Rỏi bên bộ hài cốt nghi là hài cốt liệt sĩ
Khu đất có 4 cây dừa nơi gia đình ông Rỏi đã cất bốc hài cốt của tổ tiên và đã phát hiện thêm 2 bộ hài cốt mà ông cho là hài cốt liệt sĩ.

“Chưa thể khẳng định là hài cốt liệt sĩ”

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Nhậm, Chủ tịch UBND phường Phước Hải, cho biết: sau khi phát hiện và cất bốc 2 bộ hài cốt nói trên, gia đình bà Thuận không hề thông báo cho UBND phường nên phường chưa nắm được vụ việc này. Ông Nhậm cũng cho biết, UBND phường Phước Hải sẽ báo cáo UBND thành phố Nha Trang, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố để kiểm tra, xác minh 2 bộ hài cốt nói trên.

“Hiện chưa thể khẳng định đây là 2 bộ hài cốt liệt sĩ, nhưng sau khi kiểm tra, xác minh mà đúng là hài cốt liệt sĩ thì sẽ làm thủ tục đưa vào nghĩa trang liệt sĩ an táng”, ông Nhậm cho biết.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND phường Phước Hải cũng cho rằng hiện rất khó để cơ quan chức năng xác minh vì những di vật đi kèm đã không được giữ lại cùng với 2 bộ hài cốt này.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND phường Phước Hải Nguyễn Nhậm cũng lưu ý với người dân rằng nếu phát hiện các vụ việc tương tự thì người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để địa phương có phương án xử lý, xác minh và giải quyết kịp thời.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hải, cho hay trong sáng 29/5 cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra, xác minh, khai quật một địa điểm khác trên địa bàn phường nghi là hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân (1968) sau khi người dân báo lên.

Viết Hảo