Nghệ An nói gì về thông tin "không có số liệu tiếp dân"?

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định Chủ tịch tỉnh này tiếp công dân hàng tháng theo đúng kế hoạch.

Theo báo cáo giám sát "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 1/7/2016 đến 1/7/2021" được đưa ra tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/9, việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ theo quy định.

Nghệ An nói gì về thông tin không có số liệu tiếp dân? - 1

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (ngồi giữa) trong một buổi tiếp công dân (Ảnh: P.B).

Đặc biệt, theo thông tin bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đưa ra tại cuộc họp, có 4 địa phương chưa báo cáo số liệu tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời Dân trí về thông tin này, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thực hiện việc tiếp công dân hàng tháng đầy đủ theo kế hoạch. Nếu lịch ấn định tiếp công dân của chủ tịch tỉnh (ngày 15 hàng tháng) trùng vào ngày nghỉ hoặc lễ, Tết sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Nghệ An nói gì về thông tin không có số liệu tiếp dân? - 2

Một buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: P.B).

Theo ông Tùng, trong năm 2021 chỉ duy nhất một tháng việc tổ chức tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh Nghệ An không thực hiện được là vào tháng 9. Thời điểm này thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19.

"Nghệ An đã có báo cáo đầy đủ về tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh. Còn vì sao lại có thông tin tỉnh "không có số liệu tiếp công dân của Chủ tịch tỉnh" thì tôi không rõ", ông Đặng Thanh Tùng cho hay.