“Nghệ An đã khống chế được dịch cúm gia cầm”

(Dân trí) - Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Xuân Yêm - Chi cục trưởng chi cục thú y Nghệ An - sáng nay 7/5. Theo ông Yêm, sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại xã Diễn Thọ, Diễn Châu (Nghệ An), chi cục đã tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tiêm phòng và đã tạm khống chế được dịch.

Ông Yêm cho biết: “Chúng tôi đã tiết hành cho tiêu huỷ số gia cầm phát dịch hơn 600 con của nhà ông Hoàng Siếu. Đồng thời chi cục đã thiết lập 4 chốt ngăn chặn không cho dịch bùng phát ra các xã lân cận. Mặt khác huy động 9 dây tiêm phòng để tiêm phòng triệt để cho gần 20 ngàn con gia cầm trên địa bàn Diễn Thọ và cấp 50 lít hoá chất để phun chống uế. Sau khi tiêm phòng tình hình gia cầm đã ổn định. Đến thời điểm này có thể tạm khống chế được dịch ở Diễn Thọ…”.

 

Tuy nhiên cũng theo Chi cục thú y thì ngày 5/5 vừa qua, tại xã Diễn Lộc lân cận xã Diễn Thọ cũng có hiện tượng vịt chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Cán bộ thú y đã lấy bệnh phẩm gửi Cơ quan thú y vùng III nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Được biết cùng chăn thả với vịt bệnh còn có một đàn vịt khác gần 500 con.

 

Ông Yêm giải thích: Diễn Thọ là xã tiêm phòng sau cùng ở huyện Diễn Châu nên mới phát dịch. Hiện toàn tỉnh Nghệ An đã tiêm gần 4,8 triệu con gà,vịt và gần 60 ngàn liều cho ngan.

 

Đến thời điểm này Nghệ An vẫn chưa công bố dịch cúm H5N1.

 

Đặng Nguyên Nghĩa