Nghệ An chi trên 13 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, mừng thọ người cao tuổi

(Dân trí) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định chi trên 13 tỷ đồng để kịp thời động viên, hỗ trợ người nghèo và mừng thọ người cao tuổi trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An sẽ trích ngân sách từ nguồn phân bổ sau sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2013 với số tiền 13 tỷ 179 triệu đồng cấp cho các huyện, thành phố, thị xã để hỗ trợ các gia đình thuộc diện hộ nghèo và tổ chức tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Về mức hỗ trợ hộ nghèo 100.000 đồng/hộ; đối với kinh phí tặng quà, mừng thọ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4719/QĐ - UBND ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. UBND tỉnh Nghệ An giao cho UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với UBMTTQ cùng cấp chịu trách nhiệm cấp phát nguồn kinh phí đúng đối tượng, đúng chế độ và hoàn thành việc cấp tiền đến các hộ nghèo trước ngày 31/1/2013 (tức ngày 20/12 Âm lịch).

Nghệ An chi trên 13 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, mừng thọ người cao tuổi
UBND tỉnh Nghệ An sẽ chi trên 13 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Quý Tỵ (Ảnh: Doãn Hòa)

Trước đó, tại cuộc họp giữa Sở LĐ-TB&XH và các ngành, đơn vị liên quan, UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ cấp gần 4.000 tấn gạo cứu đói cho hơn 90.000 hộ thiếu đói thuộc 20 huyện, thị trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Để các hộ nghèo, các đối tượng chính sách có cái Tết ấm cúng, nghĩa tình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các huyện thành thị, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với những đối tượng trong dịp Tết, tổ chức thăm hỏi động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, còn huy động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp để có thêm nguồn lực. Dự kiến, dịp tết Quý Tỵ 2013, UBND tỉnh Nghệ An sẽ vận động xã hội hóa để tặng 3.000 suất quà cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 900 triệu đồng.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy