Nghệ An: Ăn trộm vịt bị đánh chết

(Dân trí) - Hai đối tượng sang “xã láng giềng” ăn trộm vịt nhưng bị người dân phát hiện, hô hoán rồi gần như cả làng bao vây để bắt trộm. Trong số hai người, một chạy thoát còn một bị dân làng đánh trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Nguồn tin từ người dân xã Nam Anh (huyện Nam Đàn) cho biết, khoảng 21 giờ ngày 21/5, anh Hoàng Thế Thiệu (SN 1988) trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn cùng một người bạn (chưa rõ danh tính) rủ nhau đến xã Nam Anh ăn trộm vịt ở một số trang trại ngoài cánh đồng.

Khi cả 2 đang khi thực hiện hành vi thì chủ trang trại phát hiện hô hoán người dân giúp đỡ để bắt trộm. Hậu quả, anh Thiệu đã bị người dân đánh trọng thương và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời cho khám nghiệm tử thi để có kết luận chính xác. 

Nguyễn Duy