1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Ngay sau Tết, tình trạng buôn bán pháo gia tăng phức tạp

(Dân trí) - Bộ Công an cho biết, tình hình vi phạm về pháo những năm gần đây vẫn diễn biến phức tạp. Ngay sau Tết Nguyên đán, các đối tượng đã tổ chức mua bán, vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 36/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo của Bộ Công an, tình hình vi phạm về pháo những năm gần đây vẫn diễn biến phức tạp, các vụ việc vi phạm có chiều hướng năm sau cao hơn năm trước.

Những năm trước đây tình trạng đốt pháo trái phép chủ yếu xảy ra ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thì nay đã lan rộng vào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

Hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép chủ yếu diễn ra ở các tỉnh biên giới phía bắc giáp Trung Quốc, Bắc Trung Bộ giáp Lào và Tây Nguyên. Nguồn pháo xác định là sản xuất tại Trung Quốc, Thái Lan, được các đối tượng mua và vận chuyển trái phép vào Việt Nam bằng các phương tiện giao thông đường bộ, đường biển.

Ngay sau Tết, tình trạng buôn bán pháo gia tăng phức tạp - 1
Lực lượng chức năng bắt giữ một vụ buôn bán pháo lậu số lượng lớn (Ảnh minh họa).

Bắt giữ số lượng pháo rất lớn

Ngay sau Tết Nguyên đán, các đối tượng đã tổ chức mua bán, vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn vào nội địa để cất giữ, tiêu thụ.

Báo cáo dẫn chứng một vụ việc điển hình, ngày 13/8/2019, Công an huyện Hạ Lan (Cao Bằng) phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn bắt quả tang 2 đối tượng trú ở Hữu Lũng, Lạng Sơn vận chuyển trái phép gần 2.800 kg pháo.

Ngày 5/9/2019, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ 6 đối tượng đều trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vận chuyển pháo trái phép 517 kg pháo.

Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm biên phòng cửa khẩu Tân Thanh phát hiện, bắt giữ Đinh Kim Hoàng (trú tại Bình Định) vận chuyển trái phép 12.125 kg pháo; ngày 6/12/2019, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ 2 bố con là Nguyễn Đăng Mười và Nguyễn Đăng Minh (trú tại Hưng Thủy, Lệ Thủy) tàng trữ pháo trái phép, thu hơn 900kg pháo các loại.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số vụ mua bán pháo nổ do đối tượng người Trung Quốc, người Lào trực tiếp vận chuyển pháo vào Việt Nam.

Điển hình, ngày 12/1/2019, Đồn biên phòng Bảo Lâm, tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Hoàng Lâm Hải (quốc tịch Trung Quốc) vận chuyển trái phép gần 2.000 kg pháo. Đã xuất hiện tình trạng sản xuất pháo trái phép theo hướng dẫn trên mạng internet, có vụ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Công an đánh giá nhiều địa phương đã có đổi mới, chủ động sáng tạo trong công tác tuyên truyền nên đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhiều nơi nhân dân giao nộp hàng tấn pháo các loại, điển hình là: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn... Theo thống kê từ năm 2009 đến nay, toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp gần 29.800 kg pháo các loại.

Ngay sau Tết, tình trạng buôn bán pháo gia tăng phức tạp - 2

Vụ đốt pháo gây ồn ào dư luận hồi đầu năm 2020 ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Xử điểm để răn đe, giáo dục

Báo cáo của Bộ Công an phản ánh, các hành vi buôn bán, vận chuyển tàng trữ pháo với nhiều thủ đoạn tinh vi như chia nhỏ để vận chuyển, cất giấu lẫn với các hàng hóa khác, dùng mạng internet để liên hệ với nhau nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Một số nơi còn xảy ra tình trạng tái sản xuất pháo trái phép.

 Vì vậy, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh chiến dịch tấn công tội phạm, để ngăn chặn, kiểm soát việc nhập lậu pháo trái phép qua các tuyến biên giới, nhất là tuyến biên giới phía Bắc, tuyến biên giới trên biển. Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 36/2009, toàn quốc đã xảy ra 20.478 vụ, 23.703 đối tượng liên quan đến pháo, 44 người chết, 1.319 người bị thương; xử lý hình sự 3.562 vụ, 4.733 đối tượng.

Bộ Công an khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục huy động các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển…làm tốt công tác điều tra cơ bản, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo trái phép qua biên giới ngay từ sau Tết Nguyên Đán.

“Khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình phục vụ phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung. Đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân buông lỏng trong chỉ đạo, thực hiện để tình hình diễn ra phức tạp”-Bộ Công an cho hay,

Thế Kha