Ngày mùng Ba Tết: Hà Nội xuất hiện mưa vài nơi, miền Bắc có nơi 29 độ C

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày hôm nay (30/1 - tức mùng Ba Tết) tại khu vực Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) xuất hiện mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 29 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 30/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 24 -27oC, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 27-29 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC, vùng núi có nơi dưới 15 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, phía nam 28 - 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 oC.

Mưa bất ngờ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ghi nhận của PV Dân trí, vào khoảng 20h ngày mùng 2 Tết, nhiều địa phương ở tỉnh Sóc Trăng có mưa lớn kéo dài khiến cho không ít người phải dầm mưa khi đi chơi Tết.

Nhìn chung lượng mưa lớn, nặng hạt. Theo người dân địa phương, đây là hiện tượng rất bất thường ở Nam Bộ bởi thời điểm này đang là mùa khô.

Ngày mùng Ba Tết: Hà Nội xuất hiện mưa vài nơi, miền Bắc có nơi 29 độ C - 1
Ngày mùng Ba Tết: Hà Nội xuất hiện mưa vài nơi, miền Bắc có nơi 29 độ C - 2
Mưa lớn bất thường đổ xuống vào ngày mùng 2 Tết ở một số tỉnh ĐBSCL.
Mưa lớn bất thường đổ xuống vào ngày mùng 2 Tết ở một số tỉnh ĐBSCL.

Tại tỉnh Bạc Liêu, chiều ngày mùng 2 Tết cũng bất ngờ có mưa. Tại thị xã Gia Rai, cơn mưa kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ, làm người dân bất tiện khi đi du xuân.

Ông Nguyễn Văn Que (ngụ thị xã Giá Rai) cho biết, hiện tượng mưa vào ngày Tết là rất hiếm từ nhiều năm trở lại đây. Hầu như người dân không nghĩ rằng ngày Tết sẽ có mưa nên không kịp trở tay.

Cao Xuân Lương – Huỳnh Hải

Nguyễn Dương