Ngay mai, Hà Nội trở lạnh

(Dân trí) - Miền Bắc, trong đó có Hà Nội, còn duy trì trạng thái ngày nắng với nền nhiệt cao đến ngày mai (23/11). Sau đó, không khí lạnh về sẽ kéo nền nhiệt xuống thấp, các địa phương miền Bắc chuyển lạnh.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, dự báo ngày  mai (23/11), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Từ đêm mai, trời trở rét.

Sau khi đi qua miền Bắc, không khí lạnh sẽ lan ra Bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 22/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26  độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 -  33 độ.

 Phạm Thanh