Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp: Cán bộ sẵn sàng, người dân kỳ vọng

Dân trí

(Dân trí) - 1/7 là một dấu mốc lịch sử của cả nước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chưa có tiền lệ tại Việt Nam chính thức được vận hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đây là thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc. Với việc chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước - một chỉnh thể hành chính mới của Việt Nam, Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng vào thành công trên con đường đổi mới và phát triển.

"Từ hôm nay, chúng ta tiếp tục chung tay, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hệ thống tổ chức vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; chăm lo an sinh xã hội và mở rộng cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân", Tổng Bí thư chia sẻ.

Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp: Cán bộ sẵn sàng, người dân kỳ vọng - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Xuân Hòa, TPHCM (Ảnh: Đ.Q.).

Theo Tổng Bí thư, đến nay, đội ngũ chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Trước đó, chia sẻ với báo chí về việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, mục tiêu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương khoa học hơn, gọn nhẹ hơn, xóa cấp trung gian, đưa chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, theo lời ông Bình.

Một mục tiêu quan trọng khác của chủ trương này được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là việc thu hút các nguồn lực có trình độ và chất lượng cao để xây dựng đội ngũ cán bộ ưu tú phục vụ bộ máy.

Cũng theo Phó Thủ tướng, với mô hình này, chắc chắn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp tới đây sẽ tốt hơn. Bởi khi không tổ chức cấp huyện, xã nào cũng phải có một trung tâm hành chính công. Người dân sẽ đến đây để giải quyết tất cả các nhu cầu về hành chính.

Với việc phần lớn các dịch vụ công đã được số hóa và thực hiện trên nền tảng số, Chính phủ đã giao cho VNPT và Viettel xây dựng những trợ lý ảo để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ công trên nền tảng số.

"Kết quả thử nghiệm ở TPHCM trong 3 tháng qua rất tốt. Số lượng người truy cập mỗi ngày ban đầu còn khiêm tốn với hơn 10.000 người, nhưng tương lai con số này sẽ lớn hơn nhiều, vì đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Ông cho biết đến nay, trợ lý ảo có thể sẵn sàng trả lời cho người dân về 1.800 dịch vụ công và hướng dẫn từng trình tự, thủ tục. Ví dụ, các thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, làm hộ chiếu, xin giấy phép xây dựng..., người dân hoàn toàn có thể ngồi nhà thực hiện, hỏi và nhận được sự hỗ trợ từ trợ lý ảo.

"Việc ứng dụng chuyển đổi số nhằm hỗ trợ, phục vụ người dân tốt hơn, nhưng cũng là để hoạt động của chính quyền công khai, minh bạch hơn, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Hôm 16/6, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013.

Theo nghị quyết này, các đơn vị hành chính Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do luật định.

Cùng với việc sửa Hiến pháp, Quốc hội cũng đồng thời quyết nghị kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước từ 1/7.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được Quốc hội thông qua là dấu ấn lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế, thể hiện tư duy đổi mới có tính cách mạng trong tổ chức hệ thống chính trị và quản trị quốc gia.

Đây cũng là cơ sở hiến định cho việc thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo nền tảng để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.