TPHCM:

Ngân hàng náo loạn vì khách đến giao dịch “nổi điên”, ném quả khói

(Dân trí) - Sau khi ném 2 quả phát khói rồi bỏ đi, trong lúc lực lượng công an đang phong toả để điều tra thì đối tượng đã lái ôtô quay trở lại, tiếp tục quậy phá... nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Tối nay (2/11), công an phường Phước Long A, quận 9, TPHCM đang lập hồ sơ và bàn giao đối tượng Huỳnh Văn C. (40 tuổi, ngụ quận 9) về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và chuyển công an quận 9, tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ngân hàng Quốc tế (VIB), nơi xảy ra vụ việc.
Ngân hàng Quốc tế (VIB), nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó đầu giờ chiều cùng ngày, người này đi xe máy đến giao dịch tại ngân hàng Quốc tế (VIB), đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc khách hàng C. giao dịch vay vốn và được nhân viên ngân hàng hướng dẫn bổ sung thêm thủ tục (hợp đồng lao động) thì xảy ra cự cãi.

Bất ngờ, gã thanh niên nói trên móc trong người ra 2 quả nổ phát khói, ném thẳng xuống sàn tại phòng giao dịch, khiến khói túa ra nghi ngút, bao trùm. Vụ việc khiến hàng chục nhân viên và khách hàng bỏ chạy, gây cảnh hỗn loạn. Ngay sau khi gây ra vụ việc, đối tượng tung cửa, bỏ xe chạy bộ khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an phường, cảnh sát hình sự quận 9 nhanh chóng đến hiện trường, phong toả, khám nghiệm để điều tra, truy bắt hung thủ.

Đúng lúc này, gã đàn ông nói trên lái ôtô quay trở lại, tông thẳng vào xe máy của mình và định tiếp tục quậy ngân hàng nhưng đã bị công an khống chế, bắt giữ.

Theo gia đình của C. thì người này có tiền sử bệnh tâm thần và đã từng được điều trị ổn định. Tuy nhiên, những ngày qua, bệnh của C. có dấu hiệu tái phát.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Lê