Lào Cai:

Ngăn chặn kịp thời vụ cháy rừng lớn đe dọa Vườn quốc gia Hoàng Liên

(Dân trí) - Sau gần 5 giờ phối hợp tổ chức dập đám cháy rừng lớn bùng phát ở địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, các lực lượng phòng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu đã dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng vào chiều nay, 24/2.

Khu vực rừng bị cháy ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường

Khu vực rừng bị cháy ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường

Ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai, cho biết, diện tích rừng bị cháy ở xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) gần khu vực Thác Tình Yêu trên đèo Trạm Tôn, thuộc địa bàn xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, diện tích rừng bị cháy khoảng 10 hécta, trong đó có 4 hécta rừng thông và sa mộc, còn lại phần lớn là rừng nghèo kiệt đang tái sinh. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng của huyện Tam Đường điều tra làm rõ.

Rất may do kịp thời khoanh vùng dập tắt đám cháy nên dù trời nắng nóng, gió nóng Ô Quý Hồ thổi mạnh nhưng đám cháy không bị lan rộng sang Vườn quốc gia Hoàng Liên chỉ cách đó 1.000 mét.

Lực lượng phòng chống cháy rừng giáp danh hai tỉnh Lào Cai - Lai Châu tăng cường các chốt cảnh giới cháy rừng 24/24 giờ, sẵn sàng tổ chức lực lượng dập lửa rừng trong mọi tình huống, ngăn chặn kịp thời không cho lửa rừng xuất hiện ở khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Phạm Ngọc Triển