An Giang:

Ngăn chặn 35 người Khmer gốc Việt cố nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Huỳnh Minh

(Dân trí) - Mới đây 6 gia đình Khmer gốc Việt đi trên 17 chiếc ghe nhỏ, chở theo 35 người từ Campuchia chuẩn bị về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và An Giang ngăn chặn kịp thời.

Sáng 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) ngăn chặn kịp thời 35 người chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.  

Trước đó, tối ngày 4/3, cộng đồng người Khmer gốc Việt Nam tại tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia đi về Việt Nam theo tuyến đường sông Tiền, phía Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương phối hợp ngăn chặn kịp thời và quay trở lại Campuchia ngay trong đêm.

Ngăn chặn 35 người Khmer gốc Việt cố nhập cảnh trái phép từ Campuchia - 1

Nhóm người Khmer gốc VIệt chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào biên giới Việt Nam

Ngăn chặn 35 người Khmer gốc Việt cố nhập cảnh trái phép từ Campuchia - 2

Hiện lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia đến vận động nhóm người này quay trở lại Campuchia để phòng, chống dịch Covid-19

Theo thông tin được biết, hiện tại 6 gia đình, 35 nhân khẩu, ở trên 1 chiếc ghe lớn và 17 chiếc ghe nhỏ (loại vỏ lải) đang trú đậu ở Xã Koh Roka, Huyện Peam Chor, Tỉnh Preyveng (đối diện Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp).

Chiều tối 4/3 và sáng 5/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng Hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đang vận động, thuyết phục, hỗ trợ số người nói trên quay về Campuchia, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiếp tục phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuần tra, giám sát theo dõi chặt chẽ tuyến biên giới sông Tiền, quyết tâm ngăn chặn không để trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.