An Giang:

Ngắm tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á

(Dân trí) - Tượng Phật Di Lặc thuộc chùa Phật Lớn, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, chính thức được xác lập là tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á.

Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm - An Giang được thực hiện từ tháng 2/2004 đến tháng 12/2005 với khoảng 60 nhân công làm việc liên tục trong gần 2 năm. Tượng có chiều cao 33,6 m, tổng trọng lượng cả nền và vỏ tượng gần 1.700 tấn. Tượng nằm trong khuôn viên rộng 2,2 ha, bao quanh là núi rừng, phía trước là một hồ nước rộng mênh mông.

Các nhà chuyên môn đánh giá, tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm đạt độ thẩm mỹ cao về kiến trúc, hài hoà giữa không gian núi rừng với độ cao của tượng và các chi tiết nghệ thuật thể hiện bức tượng, từ nụ cười của Phật đến vành tai, tay, tư thế ngồi, hướng nhìn…

Tượng Phật Di Lặc sừng sững trên đỉnh núi Cấm - An Giang

Tượng Phật Di Lặc sừng sững trên đỉnh núi Cấm - An Giang

Tượng có chiều cao bằng toà nhà 10 tầng

 
Tượng có chiều cao bằng toà nhà 10 tầng

Tượng có chiều cao bằng toà nhà 10 tầng
Nụ cười từ bi, hy xả và chiếc bụng to đặc trưng của Phật Di Lặc.

Nụ cười từ bi, hy xả và chiếc bụng to đặc trưng của Phật Di Lặc.


Nguyễn Hành