1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngắm biểu tượng của TPHCM trước giờ di dời

(Dân trí) - Chỉ vài ngày nữa, tượng đài Trần Nguyên Hãn sẽ được di dời về công viên Phú Lâm nhằm phục vụ cho dự án tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên tượng đài làm kỷ niệm.

Tượng đài Trần Nguyên Hãn - Vị tướng tài ba thời Hậu Lê, nằm giữa vòng xoay trước chợ Bến Thành (quận 1) - được xây dựng từ trước năm 1975 nhằm tri ân người anh hùng dân tộc đã cùng với vua Lê Lợi đánh đuổi quân Minh xâm lược, mang lại hoà bình cho đất nước. Từ đó đến nay, tượng đài đã trở thành một biểu tượng quen thuộc của TPHCM trong mắt người dân Sài Gòn cũng như du khách quốc tế.  

Tượng được làm bằng xi măng sơn màu đồng vững chãi bên cạnh chợ Bến Thành tạo nên nét độc đáo riêng biệt cho trung tâm thành phố. Tuy tượng đài là biểu tượng lịch sử nhưng để phục vụ cho dự án tàu điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên, UBND TPHCM đã quyết định di dời tượng về Công viên Phú Lâm (quận 6) trong vài ngày tới.

Tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng bán thân Quách Thị Trang sắp được di dời
Tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng bán thân Quách Thị Trang sắp được di dời

Cùng với việc di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn, tượng bán thân Quách Thị Trang cũng được di dời về địa chỉ mới để người dân có thể chiêm ngưỡng. Tượng bán thân Quách Thị Trang được Hội Sinh viên học sinh Sài Gòn lập năm 1964 để tưởng nhớ nữ sinh Quách Thị Trang đã hy sinh trong cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền lúc bấy giờ.

Trung Kiên – Xuân Hinh