Ngã từ trên núi đá, 1 người tử vong

(Dân trí) - Đang trèo lên núi đá để đặt mỏ khoan, ông Sơn bất cẩn làm rơi dây an toàn và bị rơi xuống đất trọng thương, tử vong sau đó. Cách đây 9 năm, vợ ông Sơn cũng mất trong một tai nạn tại mỏ đá.

Chiều tối 14/4, ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Đồng Thành (Yên Thành, Nghệ An) - cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ tai nạn lao động trên mỏ đá khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng hơn 7h sáng 14/4, ông Phạm Văn Sơn (SN 1966, trú xã Đồng Thành) đang leo lên núi tại khu vực mỏ đá của công ty TNHH Đông Thành (thuộc xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành) để đặt mỏ khoan. Khi vừa mới leo lên cao được khoảng 15 mét, ông Sơn bất cẩn làm rơi dây an toàn và bị ngã xuống đất.

Phát hiện sự việc trên, những người xung quanh đã chạy đến sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, ông Sơn đã tử vong trước đó.

Được biết, ông Phạm Văn Sơn là thợ kỹ thuật khoan mìn, đã làm việc cho công ty TNHH Đông Thành được 3 năm nay. Cách đây khoảng 9 năm, vợ ông Sơn cũng bị mất trong 1 vụ tai nạn mỏ đá ở Lèn Kỳ, để lại ông 1 mình nuôi 3 người con nên cuộc sống rất khó khăn.

Nguyễn Duy