1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng:

“Nếu để xảy ra vụ như Cát Tường, tôi sẽ chịu trách nhiệm”

(Dân trí) - Khẳng định trước cử tri, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, ông Phạm Hùng Chiến nhấn mạnh: “Nếu Đà Nẵng để xảy ra vụ việc như vụ Cát Tường ở Hà Nội, tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Trong phiên chất vấn ngày 13/12 tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, đại biểu Giang Thị Yên Thủy nêu câu hỏi với Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng: Liệu ở Đà Nẵng có thể xảy ra trường hợp tương tự như “thẩm mỹ viện Cát Tường” ở Hà Nội hay không? Công tác quản lý về chuyên môn của Sở Y tế như thế nào và cũng không nên khi xảy ra thì trách nhiệm lại quy cho UBND xã, phường như vụ Cát Tường ở Hà Nội?

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - ông Phạm Hùng Chiến trả lời đại biểu về vấn đề của ngành y tế
Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, ông Phạm Hùng Chiến trả lời đại biểu về vấn đề của ngành y tế

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ở TP Đà Nẵng các cơ sở thẩm mỹ viện do Sở Y tế quản lý cũng rất ít, chỉ có 6 cơ sở và Sở đã thanh kiểm tra các cơ sở này.

“Tôi cũng xin đảm bảo với cử tri và bà con rằng Đà Nẵng sẽ không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vụ Cát Tường ở Hà Nội. Nếu có xảy ra thì tôi sẽ không đổ trách nhiệm cho ai đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm”, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng phát biểu.

Sau “cam kết” của Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Trần Thọ nhắc nhở thêm: "Giám đốc Sở Y tế tự tin nói như thế cũng tốt nhưng phải hết sức lưu ý, không được phép chủ quan. Đã có một vài hiện tượng không lớn đang xảy ra trên địa bàn thành phố mà ngành y tế đã kiểm tra, xử lý, cảnh cáo rồi. “Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”; khi xảy ra rồi lại đổ lỗi “tại anh tại ả”, trên cũng không chịu, dưới cũng không chịu, cuối cùng tại cả đôi bên luôn thì không hay chút nào”.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn chất vấn lãnh đạo Sở
Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn chất vấn lãnh đạo Sở

Trước câu hỏi trách nhiệm của Sở ra sao khi có đến gần 40% cơ sở y tế tư nhân vi phạm sau thanh kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tỉ lệ vi phạm này không phải đại diện cho toàn bộ các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn mà do Sở Y tế đã rà soát lại các đối tượng trước khi thanh kiểm tra nên chỉ tập trung thanh kiểm tra 145 cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong tổng số 989 cơ sở hành nghề y trên địa bàn. Đây là lý do khiến tỉ lệ vi phạm sau khi thanh kiểm tra đến gần 40%.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, đã có 44 cơ sở bị cảnh cáo (chiếm 30,3% các cơ sở thanh kiểm tra), phạt tiền 26 cơ sở (17,9%). Lãnh đạo ngành Y tế cũng cho biết, sẽ công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn…

Trả lời ý kiến đại biểu về tình hình công tác quản lý giá và chất lượng thuốc, thuốc giả, kém chất lượng ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe người dân, ông Phạm Hùng Chiến cũng khẳng định từ năm 2011 đến năm 2013, qua kiểm tra của Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng thì chưa phát hiện có mẫu thuốc giả. Số mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn đăng ký chiếm tỷ lệ dưới 4% số mẫu kiểm tra phân tích, không cao hơn tỷ lệ bình quân của các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

“Có nghĩa từ năm 2011-2013 ở TP Đà Nẵng không có thuốc giả, còn thuốc kém chất lượng chỉ chiếm 4%”, ông Chiến nói.

Công Bính